Cuộc thi Hướng dẫn viên giỏi ươm mầm tài năng cho du lịch Thủ đô

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/9, nhân ngày Du lịch Thế giới, Khoa Văn hóa- Du lịch (trường ĐH Thủ đô Hà Nội) đã tổ chức chung khảo cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022- 2023.

Cuộc thi nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần; tạo sân chơi phù hợp, lành mạnh, bổ ích; góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ của sinh viên.

Ban giám khảo, thầy cô giáo khoa Văn hóa Du lịch và các thí sinh tham dự cuộc thi
Ban giám khảo, thầy cô giáo khoa Văn hóa Du lịch và các thí sinh tham dự cuộc thi

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung khảo, TS Lê Thị Thu Hương, Chủ nhiệm khoa Văn hóa- Du lịch (ĐH Thủ đô Hà Nội) cho hay: Năm trước, khi dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi của khoa Văn hóa- Du lịch được tổ chức lần đầu tiên dưới hình thức online; năm nay cuộc thi quay trở lại với hình thức trực tiếp và thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng ngày Du lịch Thế giới 2022.

Đây là một sân chơi bổ ích cho sinh viên, cũng là dịp để sinh viên của Khoa Văn hóa- Du lịch được rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, mang kiến thức văn hóa, nghiệp vụ du lịch thể hiện trên sân khấu. Cuộc thi cũng là giai đoạn ươm mầm tài năng hướng dẫn viên du lịch cho ngành du lịch Thủ đô và đất nước.

Phần thi của thí sinh Đinh Quang Minh- thí sinh đạt giải Đặc biệt
Phần thi của thí sinh Trịnh Minh Quân- thí sinh đạt giải Đặc biệt

“Hy vọng rằng tới đây cuộc thi tổ chức thường niên sẽ ngày càng có chất lượng, hướng tới quy mô rộng, liên kết với các công ty du lịch và các khoa du lịch trường bạn nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, hướng đến Khoa Văn hóa- Du lịch là ngôi nhà chung nơi sinh viên được học tập, rèn luyện và phát huy tài năng của mình”- TS Lê Thị Thu Hương bày tỏ.

Phần thi xử lý tình huống của thí sinh
Phần thi tài năng của thí sinh Đặng Thị Sao

Sau vòng sơ loại căng thẳng, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Tại vòng thi này, thí sinh trải qua 2 phần: Thi nghiệp vụ (kỹ năng thuyết minh- hướng dẫn, xử lý tình huống) và tài năng. Các tiêu chí chấm điểm sẽ căn cứ vào nội dung, cấu trúc bài thuyết trình; giọng nói, tốc độ nói; phát âm; tư thế, cử chỉ; trang phục…. Bên cạnh đó, các phần dự thi phải thể hiện được chủ đề theo đúng yêu cầu và thể lệ cuộc thi.

Ban giám khảo làm việc công tâm và trách nhiệm
Ban giám khảo làm việc công tâm và trách nhiệm

Xuyên suốt các phần thi của thí sinh, Ban giám khảo- những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch đã bày tỏ sự ngạc nhiên về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và tài năng của thí sinh; đặc biệt là cách thức xử lý tình huống tinh tế, linh hoạt trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đảm bảo đúng nguyên tắc của ngành du lịch.

Phần thi xử lý tình huống của thí sinh
Phần thi xử lý tình huống của thí sinh

Trải qua các phần thi hấp dẫn, sôi động, căng thẳng của thí sinh cùng tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm của các giám khảo, kết thúc vòng chung khảo, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt (thí sinh Trịnh Minh Quân), 1 giải Nhất (thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh), 2 giải Nhì (thí sinh Đặng Thị Sao và Trần Việt Nhật); 3 giải Ba (thí sinh Đào Hồng Minh, Phùng Ngọc Hà, Bùi Văn Nam) và 3 giải Khuyến khích (Đào Thị Linh, Trần Đức Chiến, Chu Thị Khánh Uyên).