Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì tham nhũng

Kinhtedothi - Ông John Ashe - Cựu chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) bị cáo buộc nhận hối lộ của một tỷ phú Trung Quốc, trong bê bối gây chấn động tổ chức quốc tế này.
Cựu Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ John Ashe đã bị bắt hôm qua (6/10, theo giờ địa phương) với cáo buộc nhận một khoản hối lộ lên đến 1,3 triệu USD của một doanh nhân Trung Quốc. Ông Ashe làm chủ tịch Đại Hội đồng từ 9/2013, được cho là đã nhận một khoản hối lộ, đổi lại sẽ hỗ trợ đề xuất xây dựng trung tâm hội nghị LHQ tại Macau, được đề xuất bởi doanh nhân Trung Quốc Ng Lap Seng.
Ông John Ashe - Cựu chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.
Ông John Ashe - Cựu chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.
Đề án được đưa ra trong giai đoạn 2011 - 2014, bao gồm thời điểm ông Ashe giữ chức chủ tịch Đại Hội đồng, các công tố viên cho biết. Ông Ashe, công dân Antigua, cũng tổ chức nhiều cuộc họp với các quan chức chính phủ Antigua và Kenya để giúp những nhà đầu tư bất động sản giành được hợp đồng phát triển lớn, Thẩm phán Liên bang Bharara nói. 
Tổng thư ký LHQ Ban Ki - oon phát biểu, ông hoàn toàn sốc và hết sức bối rối trước sự việc chưa hề có tiền lệ trong lịch sử 70 năm của LHQ.

Ngoài các món quà khác, ông Ashe cũng nhận hơn 500.000 USD từ doanh nhân Ng, người đang tìm cách xây một trung tâm hội nghị của LHQ ở Macau, đơn kiện cho biết. Chi tiết về lối sống xa hoa của Ashe được liệt kê trong tài liệu tòa án cho thấy rằng ông đã mua hai chiếc đồng hồ Rolex trị giá 54.000 USD, một chiếc BMW mới ra trị giá 40.000 USD và một bộ quần áo may đo đắt tiền từ Hồng Kông, Trung Quốc trị giá 59.000 USD. Một trong các khoản hối lộ cũng được sử dụng để thanh toán chi phí cho các kỳ nghỉ gia đình và việc xây dựng một sân bóng rổ tại nhà của ông Ashe.

Cảnh sát New York đã bắt vị cựu chủ tịch 61 tuổi này tại tư gia. Tháng trước, ông Ng cũng bị bắt tại New York cùng với đồng sự Jeff Yin vì hối lộ 4,5 triệu USD trong 2 năm. Ngoài ra, 3 người nữa có dính líu cũng đã bị bắt vào ngày thứ Ba, 6/10 là nhà ngoại giao Francis Lorenzo thuộc Cộng hoà Dominica, hai công dân Mỹ sống ở Trung Quốc là Shiwei Yan và Heidi Hong Piao được cho là giúp điều phối đề án. Những người này bị cáo buộc hối lộ quan chức LHQ và âm mưu rửa tiền. 

Ông Bharara cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và nhiều khả năng sẽ tiếp tục bắt giữ thêm người. “Nếu những điều này được chứng minh, chúng cho thấy nạn tham nhũng đã lan vào các chính quyền địa phương cũng như LHQ”, ông Bharara nói.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ