Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cứu sống bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ, chuyển từ Campuchia qua Cần Thơ

Kinhtedothi - Theo bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, việc cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình khổng lồ động mạch chủ bụng được chuyển từ Campuchia qua Cần Thơ là một kỳ tích.

Ngày 18/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã can thiệp cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình khổng lồ động mạch chủ bụng, được chuyển từ Campuchia qua Cần Thơ.

Trước đó, ông S.T (57 tuổi, người Campuchia), nhập Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ trong tình trạng đau vùng thượng vị, lan sang hạ sườn trái, không yếu liệt, HA: 150/80, mạch: 80l/p.

Hình bên trái là vị trí phình động mạch chủ ngực trước can thiệp, hình bên phải là hình đã can thiệp đặt Stent- Graft phủ qua phình động mạch chủ ngực.

Theo người thân ông T., cách nhập viện 2 ngày đau vùng thượng vị, lan sang hạ sườn trái, được chụp CTA tại Campuchia, chẩn đoán phình động mạch chủ ngực.

Sau đó, cơn đau dữ dội hơn, nên gia đình ông T. được người quen giới thiệu chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ điều trị.

Tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, kết quả chụp CTA cho thấy, ông T. bị Phình động mạch chủ ngực đã vỡ gây tràn máu ra ngoài thành mạch xung quanh động mạch chủ ngực đoạn xuống và màng phổi hai bên, nguy cơ tử vong cao.

Hiện ông T. đã giảm đau ngực, đang được tiếp tục theo dõi.

Qua hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nội mạch cấp cứu đặt stent-Graft nhằm ngăn chặn máu chảy ào ạt từ túi phình ra ngoài ổ bụng gây tử vong. Sau 30 phút, ca can thiệp thành công. Hiện ông T. đã giảm đau ngực, đang được tiếp tục theo dõi.

BS.CKII Ngô Minh Tuấn - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu tạng ngoại biên - Người trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân, cho biết: Bệnh nhân này rất may mắn, vì phình động mạch chủ là rất nguy hiểm; đặc biệt, khi bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ, khả năng cứu sống rất thấp. Bệnh nhân đã bị vỡ động mạch chủ từ bên Campuchia, tuy nhiên vẫn cố gắng chịu đựng để qua đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ là kỳ tích. Chúng tôi, đã cố gắng cấp cứu, và kỳ tích một lần nữa lại đến, ca cấp cứu đã thành công.

Bác sĩ Ngô Minh Tuấn cho biết thêm, đây là một kỹ thuật can thiệp khá phức tạp, đòi hỏi cơ sở y tế phải được trang bị dụng cụ máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm trong thực hiện loại thủ thuật này. Điều quan trọng là phải luôn trong tư thế sẵn sàng mới có thể có chút hy vọng cứu kịp những ca phình động mạch chủ bụng vỡ. Đa số những ca phình động mạch chủ khổng lồ vỡ ra, bệnh nhân thường không đến kịp để cấp cứu…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xóa nhòa khoảng cách y tế

Xóa nhòa khoảng cách y tế

16 Jan, 05:45 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên tại Hà Nội, mô hình liên kết giữa bệnh viện (BV) tuyến trên và Trạm Y tế (TYT) cơ sở được triển khai, vận hành thử nghiệm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, xóa nhòa khoảng cách giữa y tế cơ sở và y tế chuyên sâu.

Y tế Thủ đô: những giải pháp đột phá từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW

Y tế Thủ đô: những giải pháp đột phá từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW

13 Jan, 09:44 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Tới dự có TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ