Đa dạng hóa mô hình sản xuất, Điện Biên tạo bước chuyển trong giảm nghèo
Kinhtedothi - Bằng việc huy động hiệu quả các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép chính sách sát thực tiễn, Điện Biên đang từng bước chuyển hướng từ hỗ trợ sang trao cơ hội "từ phát gạo đến trao giống", "từ cấp vốn đến tạo sinh kế bền vững".
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, với trên 82% dân số là người dân tộc thiểu số, Điện Biên xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chiến lược, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh được Trung ương phân bổ hơn 2.063 tỷ đồng để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ưu tiên vào các nội dung như: phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch...).

Nông dân Điện Biên đưa các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt. Ảnh: BĐBP
Điểm sáng đáng chú ý là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo gắn với chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai hơn 200 mô hình sản xuất như: trồng chanh leo, cây quế, bí xanh, dứa, khoai tây, mắc ca, nuôi gà xương đen... Trong 3 năm gần đây, có 125 mô hình liên kết sản xuất được hình thành và phát triển. Các mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập, mà còn thay đổi tư duy sản xuất, từ thụ động chờ hỗ trợ sang chủ động phát triển kinh tế hộ.
Tại xã Mường Pồn, mô hình trồng bí xanh được triển khai từ năm 2022 với 10 hộ dân tham gia, trên diện tích 2,6ha, sử dụng 260 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau gần 3 năm, mô hình đã được nhân rộng lên trên 20ha với sự tham gia bao tiêu sản phẩm của Hợp tác xã Nam Dương.
Anh Lò Văn Khơi (bản Na Sang, xã Mường Pồn), một trong những hộ đầu tiên tham gia mô hình cho biết: “Trồng bí xanh dễ chăm sóc, giá cả ổn định. Mỗi sào cho thu nhập 5-6 triệu đồng, cao hơn trồng lúa nhiều. Nhờ mô hình này, gia đình tôi thoát nghèo, con cái được đến trường đầy đủ.”
Không chỉ tại Mường Pồn, nhiều xã trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả. Toàn tỉnh đã chuyển hơn 1.500ha đất lúa năng suất thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tại các xã đặc biệt khó khăn như Mường Nhé, Na Son, Tủa Chùa..., các mô hình giảm nghèo không chỉ giúp người dân có thu nhập mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương.
Xã Mường Ảng, nơi từng có tỷ lệ hộ nghèo lên đến 30%, là ví dụ điển hình cho hiệu quả của việc lồng ghép các chương trình sinh kế với đào tạo nghề và phát triển kinh tế hộ. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm còn hơn 18%, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm. Chính quyền địa phương xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đào tạo nghề và nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế từng hộ dân.
Công tác tổ chức, điều hành chương trình cũng được đổi mới rõ nét. Tại các xã, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia do Chủ tịch UBND xã đứng đầu được thành lập, với quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Cách làm này giúp nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát hiệu quả, đảm bảo người dân được tiếp cận chính sách minh bạch, đúng đối tượng.
Song song với phát triển sinh kế, công tác đào tạo nghề cũng được chú trọng. Giai đoạn 2021-2024, mỗi năm tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 8.000-8.300 lao động, chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chuẩn “3 cứng”, tạo điều kiện ổn định đời sống, yên tâm phát triển kinh tế.
Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn hơn 22%, giảm gần 13% so với đầu giai đoạn. Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy hướng đi đúng đắn của Điện Biên trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Điện Biên: chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu mùa mưa bão
Kinhtedothi - Để ứng phó kịp thời với thiên tai, không để thiếu hụt hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp các doanh nghiệp xây dựng phương án dự trữ, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. Nguồn hàng trị giá hàng chục tỷ đồng đã sẵn sàng, góp phần bảo đảm đời sống người dân và ổn định thị trường.

Điện Biên: mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, xã Mường Luân thiệt hại nặng
Kinhtedothi - Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 26 đến rạng sáng 27/7 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Mường Luân. Người dân địa phương đánh giá đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong hơn 60 năm qua tại khu vực.

Nông nghiệp Điện Biên đổi thay từ chuyển đổi cây trồng
Kinhtedothi - Biến đổi khí hậu khiến sản xuất nông nghiệp ở Điện Biên đối mặt nhiều rủi ro: đất đai bạc màu, năng suất giảm, sâu bệnh gia tăng. Trước thách thức ấy, người dân và chính quyền địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ - từ cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng đến ứng dụng công nghệ, hình thành những mô hình canh tác bền vững, thích ứng khí hậu và nâng cao thu nhập.