Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Lạt: lễ hội carnaval đường phố "Hoa và Di sản" đa dạng sắc màu

Kinhtedothi- Tối 6/12, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt), đã diễn ra Lễ hội carnaval đường phố "Hoa và Di sản" với nhiều sắc màu độc đáo.
Ông Đặng quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Đặng quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho rằng, Canaval “Hoa và di sản”mang đến một lễ hội đường phố thật sôi động, vui nhộn, rực rỡ màu sắc và âm nhạc cho Nhân dân và du khách địa phương. Hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản tự nhiên, văn hóa thành phố Đà Lạt đã được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo âm nhạc; động viên Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân thành phố Đà Lạt -tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước.

Hoạt động diễu hành mang lại không khí rộn ràng cho các nghệ sĩ tham gia cũng như du khách.

Đồng thời, khẳng định Đà Lạt là không gian sáng tạo tuyệt vời cho những ai yêu nghệ thuật, là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu hoa, yêu vùng đất, con người Đà Lạt - Lâm Đồng.

Trình diễn áo dài toát lên vẻ truyền thống, thanh lịch...

Sự kiện này là một phần của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, năm 2024. Lễ hội có sự tham gia của 14 nhóm nghệ thuật, 40 nghệ nhân cồng chiêng, 10 xe hoa và hơn 450 diễn viên quần chúng.

Tiết mục biễu diễn đặc sắc tại lễ hội.

Chương trình diễn ra từ 17 giờ đến 21 giờ, với lộ trình diễu hành từ Đài phun nước quảng trường Lâm Viên đến khu vực công viên Trần Quốc Toản và Vườn hoa Thành phố. Các xe hoa được trang trí đẹp mắt, thể hiện chủ đề về danh lam thắng cảnh và văn hóa Đà Lạt.

Các em nhỏ hào hứng với các tiết mục diễu hành.

Hoạt động này không chỉ mang đến không khí sôi động mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết của người dân địa phương tại TP ngàn hoa.

Đội hình các xe diễu hành của 10 đơn vị tham gia diễu hành.

Lễ hội Carnaval đường phố là dịp để người dân và du khách hòa mình vào âm nhạc và màu sắc rực rỡ của Đà Lạt, khẳng định vị trí của thành phố trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ