Đà Nẵng cấm biển, hối thúc ngư dân tránh bão số 5
Kinhtedothi – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, đặc biệt thực hiện chỉ đạo cấm biển từ ngày 24/8.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 585km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km. Từ ngày 24-26/8, tại thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; mưa dông tập trung trong các ngày 24-25/8.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, thành phố Đà Nẵng đã có Công điện số 4 về việc tập trung triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp. Trong đó, thành phố yêu cầu các đon vị không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; tiếp tục thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển. Thành phố yêu cầu cấm biển từ ngày 24/8/2025.

Hiện Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang duy trì nghiêm chế độ thường trực. Các đơn vị đã điều động cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu thực hiện nhiệm vụ. Sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn…; tổ chức vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của bão; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai; rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.

Hai ngày qua, các đơn vị tại TP Đà Nẵng đã hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại về tài sản; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; đặc biệt là đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, khai thác khoáng sản…

Từ ngày 24-26/8, Đà Nẵng sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; mưa dông tập trung trong các ngày 24-25/8. Tổng lượng mưa toàn đợt tại các xã, phường phổ biến 40-100mm, có nơi trên 130mm. Riêng các xã, phường thuộc đồng bằng phía nam phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực hiện bắn nhiều loạt pháo hiệu đỏ rực bầu trời để cảnh báo, kêu gọi và nhắc nhở ngư dân nhanh chóng đưa tàu thuyền vào bờ. Đây là tín hiệu khẩn cấp, được sử dụng song song với hệ thống loa truyền thanh, bộ đàm và điện thoại để tiếp cận nhanh nhất đến các phương tiện còn đang hoạt động trên biển.

Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng mới, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam đối mặt với cơn bão được dự báo diễn biến phức tạp. Vì vậy, địa bàn ứng phó, hỗ trợ tương đối rộng và phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng phải tập trung cao độ cũng như triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Riêng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện túc trực, phối hợp với các địa phương thông báo, kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào nơi neo đậu an toàn. Các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn thành phố đã tăng cường cán bộ xuống những khu vực xung yếu, trực tiếp nhắc nhở, ngăn cấm tàu thuyền ra khơi, đảm bảo kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với bão số 5 theo phương châm 4 tại chỗ
Kinhtedothi – TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi.

Đà Nẵng biệt phái cán bộ hỗ trợ chính quyền xã vùng núi
Kinhtedothi - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án số 1342/ĐA-UBND rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức nhằm điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xã trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho công trình chậm tiến độ gần chục năm
Kinhtedothi – Kiểm tra các công trình giao thông chậm tiến độ gần 10 năm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB) và tập trung nguồn lực thi công để đưa vào khai thác trong năm 2025.