Đà Nẵng căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, nguy cơ sạt lở tiếp diễn
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài những ngày qua không chỉ gây ngập lụt diện rộng mà còn tạo ra hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa hạ tầng giao thông, đời sống và tính mạng người dân tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận.
Đà Nẵng đang căng mình cứu hộ sau những trận mưa trắng trời. Nước dù đã rút nhưng nhiều vùng thấp, trũng vẫn bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn, đời sống người dân bị đảo lộn, thiệt hại chưa thể thống kê hết.
 
Mưa lớn không chỉ gây ngập diện rộng mà còn dẫn đến sạt lở nghiêm trọng tại các địa phương thuộc Quảng Nam cũ (nay TP Đà Nẵng).
Tại khu vực Quảng Nam cũ (nay thuộc TP Đà Nẵng), hàng loạt điểm sạt lở xuất hiện dọc các tuyến sông, bờ biển và vùng núi. Tại bờ kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa), phía nam cầu Cửa Đại xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến giao thông ven sông và các hộ dân sinh sống lân cận vào đêm 28/10. Đây là tuyến kè sông nằm ở vị trí trọng yếu, bảo vệ khu dân cư và trung tâm thu mua hải sản của địa phương.
 
Bờ kè bến cá An Lương sạt lở nghiêm trọng.
Chính quyền xã cùng Sư đoàn 315, công an, dân quân và người dân địa phương đã khẩn trương tập trung phương tiện, vật liệu, đóng bao cát, kè chắn, gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, nhằm hạn chế thiệt hại lan rộng. Đến ngày 30/10, điểm sạt lở dù cơ bản được khống chế nhưng về lâu dài nếu mưa lớn chắc chắn sẽ bị sạt lở trở lại.
Tại bờ biển Hội An, hàng chục điểm sạt lở kéo dài hàng trăm mét đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của hàng trăm hộ dân và thương mại dịch vụ. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã phải trực tiếp chỉ đạo chính quyền phường Hội An Tây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị có liên quan tổ chức gia cố, bảo vệ bờ biển.
 
Tình hình sạt lở nghiêm trọng nhất phải kể đến các khu vực vùng núi Quảng Nam cũ như Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Tây Giang, Đông Giang… Nhiều quả đồi đã bất ngờ đổ sập xuống chắn ngang các tuyến đường giao thông huyết mạch, vùi lấp cả nhà dân.
Tại xã Trà Leng, mưa lũ đã khiến 1 người chết. Thống kê sơ bộ có 63 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa, trong đó 13 nhà bị sập hoàn toàn và khoảng 50 nhà bị hư hại. Mưa lớn còn khiến tuyến đường ĐH1, ĐH2 sạt lở khối lượng ước tính khoảng 6.000m3. Nước sông Leng dâng cao và chảy xiết gây xói lở, hư hỏng bờ kè bê tông tại Trường Tiểu học Trà Leng 2.
 
Xã Trà Tân cũng ghi nhận hàng chục điểm sạt lở. Đêm 29/10, 5 người bị thương do sạt lở núi, trong đó 3 trường hợp chấn thương nặng phải khiêng bộ qua hơn 10 điểm sạt lở để cấp cứu. Cầu Ca Da nối xã Trà Tân và Trà Giang trên Quốc lộ 24C bị sạt gãy, tạo thành hố sâu nguy hiểm.
 
Cầu Ca Da nối xã này với xã Trà Giang bị đứt gãy.
Theo thống kế sợ bộ của thành phố Đà Nẵng, mưa lớn còn làm 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá là 62.845 m3. Nhiều tuyến đường đường như Quốc lộ 14B,14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B và các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn thành phố cũng bị sạt lở, phá vở kết cấu hạ tầng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thông tuyến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
 
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày 1/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên các địa phương của thành phố có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm. Vì vậy, các địa phương đang bị ngập sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục và ứng cứu. Chưa kể, nguy cơ sạt lở đất đá nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn và đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân vùng đồi núi.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vượt lũ thăm bệnh viện có hơn 1.300 người bị cô lập
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã vượt lũ xuyên trưa để tiếp cận và thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn), nơi có hơn 1.300 người đang tránh lũ.

Đà Nẵng tổng lực ứng cứu dân vùng lũ bị cô lập
Kinhtedothi - Nước lũ ở Đà Nẵng đang rút chậm, hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị cô lập. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục căng mình ứng cứu, chuyển lương thực và bố trí thêm phương tiện để hỗ trợ người dân trong vùng ngập.

Người dân Đà Nẵng kiên cường vượt lũ dữ
Kinhtedothi - Nước lũ trên các sông vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng chục nghìn ngôi nhà tiếp tục chìm sâu trong biển nước. Đà Nẵng đang đứng trước thiệt hại nặng nề về kinh tế lẫn hạ tầng giao thông.





