Đà Nẵng: chính quyền địa phương 2 cấp đi vào nền nếp, phục vụ người dân tốt hơn
Kinhtedothi - Ngày 29/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác quy hoạch tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác quy hoạch.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết, nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và quyết liệt từ Thành ủy đến cơ sở, hoạt động của bộ máy chính quyền tại các phường từ ngày 1/7 đến nay vận hành ổn định, không phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm hành chính công được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu người dân.
Đáng chú ý, công tác số hóa tài liệu đã được triển khai bài bản, với việc trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ số hóa như máy scan A3, A4, nâng cao hiệu suất xử lý hồ sơ. Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng LAN, WAN, đường truyền cáp quang đều được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức đến làm việc, giao dịch hành chính.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các phường cũng phản ánh một số khó khăn bước đầu khi vận hành mô hình mới và kiến nghị thành phố xem xét tháo gỡ để đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác cũng nghe báo cáo về Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 3/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chia Hội An thành 7 phân khu phát triển theo định hướng di sản, sinh thái và du lịch thông minh, gồm: đô thị di sản; trung tâm văn hóa - dịch vụ; khu phát triển mới; khu dân cư sinh thái đảo; đô thị ven sông; đô thị cửa ngõ biển và khu dân cư gắn với bảo tồn sinh quyển.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị 3 phường trong việc khẩn trương đưa mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động nền nếp, ổn định và hiệu quả.
Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030 và nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương triển khai các nghị quyết sau đại hội. “Chúng ta là anh em một nhà, cùng chung mục tiêu bảo tồn và phát triển Hội An thành di sản thế giới đúng nghĩa” - ông nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động trong mọi công việc, không chờ chỉ đạo từ trên mà phải tự vận hành chủ động, sáng tạo.
Về công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để thống nhất phương án triển khai, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thông minh, bền vững và thân thiện môi trường. Ông cũng giao nhiệm vụ nghiên cứu thí điểm mô hình chuyển đổi xanh trong giao thông tại 3 phường, xây dựng trạm sạc phương tiện điện phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cần rà soát lại quy hoạch các điểm nhà ga đường sắt đô thị nhằm phục vụ chiến lược du lịch xanh và thu hút nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết với Hội An.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là bước đi cụ thể trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, vì mục tiêu phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho chất lượng điều hành.

Quảng Ngãi: hạ tầng số thúc đẩy mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt
Kinhtedothi - Sau 3 tuần triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các trung tâm phục vụ hành chính công tại Quảng Ngãi đã dần khắc phục bỡ ngỡ ban đầu. Nhờ hạ tầng số, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn.

Đà Nẵng: chính quyền phường Bàn Thạch phải kiến tạo, chủ động phục vụ
Kinhtedothi - Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng tập trung giải quyết việc làm cho gần 18.000 lao động, thu hút hàng trăm triệu USD vốn đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế.

Đà Nẵng quyết tâm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực
Kinhtedothi - Thành phố Đà Nẵng xác định phát triển kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng trọng yếu, tạo đột phá trong phát triển nhanh và bền vững. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn hệ thống chính trị thành phố trong giai đoạn mới sau sáp nhập.