Đà Nẵng chủ động ứng phó đợt mưa lớn từ 3-5/12
Kinhtedothi - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày 3 đến 5/12, Đà Nẵng có thể xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 50–200 mm, một số nơi trên 250 mm. Trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng, thành phố yêu cầu các hồ thủy điện khẩn trương hạ thấp mực nước, đồng thời triển khai lực lượng túc trực, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.
Chủ động ứng phó mưa lớn
Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông hoạt động nên từ ngày 3/12 đến ngày 5/12, tại các xã phường của thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Tổng lượng mưa cả đợt phía bắc phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm; phía nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.
Thời gian qua, các khu vực thuộc Quảng Nam cũ (nay Đà Nẵng) liên tục đối mặt với mưa lớn gây ngập úng.
Thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến Nhân dân để chủ động ứng phó; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai.
Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các ban quản lý, chủ đầu tư các công trình đang thi công triển khai phương án phòng chống mưa lớn cho các công trình, chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang; kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.
Thành phố còn yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.
Hạ thấp dần mực nước các hồ chứa
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước các hồ chứa thủy điện về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 21 giờ ngày 3/12.
Đà Nẵng yêu cầu các hồ thủy điện khẩn trương vận hành, điều tiết mực nước để đón lũ.
Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, người dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.
UBND các xã, phường vùng hạ du tiếp tục tổ chức thông báo đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò, ngầm tràn; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.
Thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó. Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó; nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện.

Đà Nẵng gỡ vướng các dự án trọng điểm tại khu công nghiệp
Kinhtedothi – Sáng 28/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đã làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cùng các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đà Nẵng: cầu xây xong phải chắn ngang, không cho xe lưu thông
Kinhtiedothi - Cây cầu ĐH14 (TP Đà Nẵng) dù đã thi công xong nhưng xe không thể lưu thông, nhà thầu phải thực hiện rào chắn nhằm đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng: sớm bố trí tái định cư, đảm bảo người dân vùng sạt lở ăn Tết ấm no
Kinhtedothi - Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết đang khẩn trương rà soát, đảm bảo công tác tái định phù hợp với phong tục tập quán nhằm giúp bà con vùng sạt lở có một cái Tết an toàn và yên vui.





