Đà Nẵng đón gần 322.000 lượt khách trong 5 ngày lễ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 (từ 29/4 – 3/5) ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022.

Ngày 3/5, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi động, nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hoá, du lịch đặc sắc. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã triển khai rà soát, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… để phục vụ người dân và khách du lịch…

Biển Đà Nẵng chật kín người trong những ngày lễ. 
Biển Đà Nẵng chật kín người trong những ngày lễ. 

Nhờ đó, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng Đà Nẵng trong dịp lễ này tăng cao, mang đến thêm tín hiệu tích cực cho ngành du lịch TP.

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 - 3/5) ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.823 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu điểm đón được lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 17.300 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022…..

Trong dịp này, Đà Nẵng cũng đã đón chuyến tàu biển AZAMARA QUEST cập cảng Tiên Sa vơi 300 khách đến từ Anh, Mỹ, Australia, Canada... tham quan các điểm trên địa bàn.

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng từ 29/4 đến 3/5 là 636 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ 2022). Trong đó, quốc tế 230 chuyến, nội địa 406 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ). Bình quân mỗi ngày Đà Nẵng đón 128 chuyến bay, trong đó 46 chuyến quốc tế, 82 nội địa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần