Đà Nẵng đón những du khách Đài Bắc đầu tiên sau dịch Covid-19

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, TP Đà Nẵng đã nối lại đường bay với Đài Bắc (Trung Quốc) và đón những vị khách đầu tiên trở lại.

Ngày 28/10, chuyến bay số hiệu JX701 từ Đài Bắc hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Đây là chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Starlux quay lại Đà Nẵng sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Những vị khách Đài Bắc đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau dịch Covid-19.
Những vị khách Đài Bắc đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau dịch Covid-19.

Đường bay Đà Nẵng – Đài Bắc do Hãng hàng không Starlux khai thác 3 chuyến/tuần với hành trình bay 2 tiếng 50 phút.

Đà Nẵng đã tổ chức chào đón những vị khách Đài Bắc đầu tiên trở lại TP sau dịch Covid-19 tại Ga đến Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ông Roger Yen - Trưởng đại diện của Hãng hàng không Starlux tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi dự kiến khai thác trung bình 3 chuyến mỗi tuần đến hết tháng 11, và có thể sẽ tăng thêm tần suất vào tháng 12/2022. Đà Nẵng luôn là một trong các điểm đến hấp dẫn và mới mẻ với du khách, vì vậy chúng tôi kỳ vọng các chuyến bay sẽ khai thác được tối đa công suất để đáp ứng sự mong đợi của của du khách”.

Đà Nẵng tổ chức chào đón những vị khách đến từ Đài Bắc.
Đà Nẵng tổ chức chào đón những vị khách đến từ Đài Bắc.

Với việc Hãng hàng không Starlux khởi động lại đường bay trực tiếp từ Đài Bắc – Đà Nẵng, là tin vui tiếp theo của du lịch Đà Nẵng trong việc kết nối các thị trường nguồn khách, góp phần tăng trưởng tỷ lệ phục hồi khách du lịch quốc tế.

Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Đà Nẵng, thị trường khách quốc tế đang dần hồi phục và hiện đang ở mức 19% trong 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2019.