Đà Nẵng: không có chủ trương tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn Quảng Nam cũ
Kinhtedothi - Những ngày qua, tại một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) xuất hiện thông tin cho rằng việc chi trả tiền trợ cấp xã hội đối với người được hưởng chính sách bị “tạm dừng”, gây tâm lý hoang mang và lo lắng trong Nhân dân.
Đà Nẵng không có chủ trương tạm dừng chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người được hưởng chính sách.
Trước thông tin này, thành phố Đà Nẵng khẳng định không có bất kỳ chủ trương nào về việc tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội; các chính sách an sinh xã hội vẫn đang được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
Chính sách an sinh xã hội được thực hiện liên tục, không gián đoạn
Trong thời gian qua, việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) đã phát huy hiệu quả rõ nét. Hàng trăm nghìn trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời tại cộng đồng và trong các cơ sở trợ giúp xã hội.
Bên cạnh đó, các chính sách đặc thù của hai địa phương trước đây còn góp phần hỗ trợ điều trị, tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc đưa về đoàn tụ gia đình đối với nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, người tâm thần lang thang. Những chính sách này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 01/7/2025, thành phố Đà Nẵng mới (trên cơ sở sáp nhập thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ) chính thức đi vào hoạt động với 94 đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện.
Sau sắp xếp, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/8/2025 về việc áp dụng, bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND hai địa phương trước đây. Theo đó, các chính sách trợ giúp xã hội vẫn tiếp tục được thực hiện trong thời gian chuyển tiếp, đồng thời được rà soát để bảo đảm phù hợp, thống nhất và đồng bộ.
Bảo đảm bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong các chính sách cũ, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Nghị quyết 41 áp dụng đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, các đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, người có dấu hiệu rối loạn tâm thần có hành vi nguy hiểm cho bản thân và xã hội; đồng thời quy định 5 mức trợ giúp xã hội với tổng kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 242 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
Việc ban hành Nghị quyết 41 thể hiện rõ quan điểm nhất quán của thành phố trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội; bảo đảm tính ổn định, lâu dài của chính sách, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng trong giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, giữ vững an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới.
Cùng với đó, để bảo đảm việc chi trả trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội được thống nhất, an toàn và thuận tiện, HĐND thành phố cũng ban hành Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 quy định mức chi phí thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả từ ngân sách nhà nước, từng bước giảm áp lực cho chính quyền cơ sở và hạn chế rủi ro trong quá trình chi trả trực tiếp.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của UBND thành phố, chiều 06/01/2026, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau.
Từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam chính thức hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng. Điều này khẳng định rõ chính sách trợ giúp xã hội không bị tạm dừng mà đang được hoàn thiện theo hướng bao trùm, tiến bộ và bền vững, đúng với tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, nhân văn, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Đà Nẵng ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026
Kinhtedothi - Sáng 7/1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Cục trưởng Cục Thống kê Lê Trung Hiếu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hồ Kỳ Minh.

Đà Nẵng xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển năm 2026
Kinhtedothi - Chiều 6/1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Kinhtedothi - Sáng 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).






