Đà Nẵng: ổn định chính quyền hai cấp để tăng tốc giải ngân
Kinhtedothi - Làm việc tại xã Hiệp Đức chiều ngày 8/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu địa phương sớm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.
Khẩn trương kiện toàn chính quyền hai cấp
Qua hơn một tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy địa phương tại xã Hiệp Đức đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Đây là một trong 13 địa phương hoàn thành sớm 16/16 nhiệm vụ theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW; tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 99,74%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 73,91%.
Sau Đại hội Đảng bộ xã, Hiệp Đức đã tham mưu xây dựng và trình Đảng ủy, HĐND xã ban hành các chương trình, kế hoạch đúng theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ I và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2025.

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức báo cáo về công tác thực hiện chính quyền hai cấp.
Nhưng theo ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, quá trình vận hành còn một số rào cản như hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu; không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, gây khó khăn trong hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố phần mềm, ảnh hưởng đến công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.
Hồ sơ lĩnh vực người có công chưa thực hiện liên thông nên lĩnh vực này không phát sinh được hồ sơ trực tuyến. Đồng thời chưa có phần mềm quản lý người có công nên việc theo dõi, quản lý, chi trả chế độ chính sách cho người có công còn khó khăn.
Để việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân được đảm bảo trước và đúng hạn, ông Lưu Hoàng Ân đề nghị UBND TP kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện cấu hình cho các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, khắc phục những lỗi của các phần mềm và ổn định hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xã Hiệp Đức cũng đề nghị UBND TP kiến nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản, nghị định, thông tư quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã đầy đủ, rõ ràng; đồng thời hướng dẫn về quản lý, thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia do các xã cũ chuyển đến, hiện xã chưa giao cơ quan đơn vị nào làm chủ đầu tư.
Ổn định bộ máy, tăng tốc giải ngân
Việc vận hành chính quyền hai cấp phần nào khiến cho các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Hiệp Đức gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khâu đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) gần như không tiến triển.
Nổi cộm là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E. Gần hai tháng qua địa phương chủ yếu thực hiện khâu tuyên truyền, vận động, kiểm đếm hoặc rà soát hồ sơ liên quan. Xã còn 4 hộ chưa phê duyệt do bị ảnh hưởng nhà ở phải di chuyển chỗ ở; 1 hộ bị ảnh hưởng nhà ở ngoài vạch GPMB phải di dời nhà ở được bố trí tái định cư, đã có chủ trương thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam cũ; 14 hộ đã phê duyệt nhưng chưa đồng ý nhận tiền…
Đối với dự án cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình (xã Hiệp Đức) còn vướng di dời nhà ở phải bố trí tái định cư của hộ ông Nguyễn Càn và Nguyễn Trung. Ngoài ra, dự án Đường bao từ ngõ 3 Già Ban, thị trấn Tân Bình đến trung tâm xã Quế Lưu cũ cũng còn lại 6 hộ và 1 tổ chức chưa phê duyệt phương án bồi thường. Các dự án khác cũng vướng mặt bằng không thể triển khai thi công.
Kết luận vào chiều 8/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng chính quyền hai cấp của địa phương xã Hiệp Đức đã cơ bản vận hành ổn định, hiệu quả. Công tác cán bộ khung đã kiện toàn, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của công việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng cấp xã đã được phân cấp, phân quyền rõ ràng.
Liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình cho rằng cấp xã đã được phân cấp, phân quyền rất triệt để, thẩm quyền cũng rõ ràng, minh bạch với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Do đó các công trình, dự án trên địa bàn xã Hiệp Đức phải đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trường hợp các hộ dân không chấp hành thì địa phương tham mưu, tuyên truyền, triển khai các biện pháp mạnh nếu cần thiết. Nhà thầu sẵn sàng nguồn lực thi công khi được bàn giao mặt bằng, đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện. Riêng Công ty Điện lực Đà Nẵng khẩn trương di dời toàn bộ hệ thống trụ, dây trong phạm vi thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E trước ngày 31/8/2025.

Đà Nẵng: đảm bảo mặt bằng sạch để xây dựng trường học mới tại các xã biên giới
Kinhtedothi - Để đảm bảo tiến độ xây dựng trường học tại các xã biên giới, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu địa phương cần rà soát nguồn gốc đất, giải quyết dứt điểm những vướng về giải phóng mặt bằng.

Đà Nẵng: hướng đến vị thế mới trong bản đồ kinh tế khu vực
Kinhtedothi - Chiều 1/8, tại phường Bàn Thạch, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải tinh gọn, chuyên nghiệp, vận hành hiệu quả và đồng bộ.

Các địa phương tại Đà Nẵng tổng lực dập dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Nhiều địa phương như xã Thăng Bình, Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà đang triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, tuyên truyền… để sớm dập dịch tả lợn châu Phi.