Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Kinhtedothi - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia, đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng với chiều dài hơn 116km. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của địa phương, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh: Ngọc Phú - 1022 Đà Nẵng

Đẩy nhanh tiến độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Chiều 30/7, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thành phố, nhằm đánh giá tiến độ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến tất cả xã, phường có tuyến đường đi qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình giao thông chiến lược, có tổng chiều dài 1.541km, đi qua 15 tỉnh, thành phố, với vận tốc thiết kế 350km/h. Tuyến sử dụng khổ đường đôi, có 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa, tổng mức đầu tư khoảng 1,713 triệu tỷ đồng (tương đương 67,34 tỷ USD).

Tuyến đi qua địa bàn Đà Nẵng dài 116,05km, từ phường Hải Vân đến xã Núi Thành, chạy song song với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trên tuyến có 2 ga hành khách (Đà Nẵng và Tam Kỳ), 1 ga hàng hóa (Chu Lai), 4 depot và trạm bảo dưỡng, đi qua 24 xã, phường.

Riêng đoạn từ sông Thu Bồn về phía Bắc, dài 45,22km, đi qua 9 xã, phường, tổng diện tích đất thu hồi 506ha (gồm 369ha giải phóng mặt bằng và 137ha hành lang an toàn). Đoạn từ sông Thu Bồn về phía Nam dài 75,26km, đi qua 15 xã, phường, diện tích thu hồi 604,9ha.

Dự kiến, công tác khảo sát, thống kê hiện trạng đất đai và nhân khẩu được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11/2025; xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2026; kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ tháng 3/2026.

Tại cuộc họp, các đơn vị đề xuất chọn khu tái định cư tại phường Điện Bàn Bắc làm khu tái định cư khởi động, triển khai từ ngày 19/8/2025. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát địa chính, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất và nhân khẩu trong vùng dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Quyết liệt chỉ đạo, phát huy cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Đây là dự án đặc biệt quan trọng của quốc gia. Thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là các chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ”.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần “6 rõ”, trong đó đặc biệt làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị. UBND thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đường sắt tốc độ cao (Bộ Xây dựng) để đảm bảo thiết kế phù hợp với thực tiễn thành phố.

Các địa phương nơi tuyến đi qua thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy xã, phường làm Trưởng ban, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp triển khai công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu áp dụng triệt để Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, cùng với các quy định mới của Luật Đất đai, nhất là trong bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng. Việc kiểm đếm phải chính xác, đầy đủ từ nhà ở đến mồ mả; các khu tái định cư cần được quy hoạch đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, thiết chế văn hóa và hạ tầng đô thị.

UBND thành phố phối hợp với HĐND xây dựng cơ chế đặc thù trong giải phóng mặt bằng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của dự án.

Với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng vào thành công chung của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đà Nẵng: xử lý 345 trường hợp vi phạm sau 5 ngày cao điểm kiểm tra vận tải

Đà Nẵng: xử lý 345 trường hợp vi phạm sau 5 ngày cao điểm kiểm tra vận tải

Đà Nẵng siết chặt quản lý bán hàng rong, chèo kéo du khách

Đà Nẵng siết chặt quản lý bán hàng rong, chèo kéo du khách

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long: khánh thành dự án Cầu Lộ 2 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Vĩnh Long: khánh thành dự án Cầu Lộ 2 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

24 Sep, 02:14 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/9, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành dự án Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn nối từ đường Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ (2025 - 2030), hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Tỉnh An Giang đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm trên đảo Phú Quốc

Tỉnh An Giang đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm trên đảo Phú Quốc

24 Sep, 12:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/9, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công 10 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tới dự.

Muốn quy hoạch bền vững cần cán bộ đủ năng lực

Muốn quy hoạch bền vững cần cán bộ đủ năng lực

24 Sep, 06:16 AM

KInhtedothi - Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cho thấy có nhiều yếu tố tích cực như tinh gọn bộ máy quản lý, giảm khâu trung gian, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay vẫn còn hiện diện không ít những hạn chế, bài toán khó là việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với năng lực cán bộ.

Khánh Hòa chọn phương án kiến trúc cho bệnh viện 4.450 tỷ đồng

Khánh Hòa chọn phương án kiến trúc cho bệnh viện 4.450 tỷ đồng

23 Sep, 03:00 PM

Kinhtedothi - Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ với quy mô 1.500 giường đạt tiêu chuẩn (trong đó có 500 giường bệnh chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối) có tổng vốn đầu tư 4.450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

21 Sep, 09:22 AM

Kinhtedothi – Trong vòng chưa đầy 2 năm tỉnh An Giang phải hoàn thành 21 công trình trong điểm, tổng vốn 140 ngàn tỷ đồng, để phục vụ APEC 2027 trên đảo Phú Quốc. Một khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của chính quyền và ngành chức năng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ