Đà Nẵng: Thêm 7 ca mắc Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin 7 bệnh nhân (BN) dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn trong ngày. Cộng dồn từ ngày 3/5 đến 17/5, Đà Nẵng ghi nhận 142 ca.

BN 4250: L.N.B.Q; nữ; sinh năm 2013, ở đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng; học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Hải Châu.
BN ở cùng bố L.Q.T (BN 4128), mẹ T.N.M.T (BN số 4251) và em. Từ ngày 13 - 14/5, BN chỉ ở nhà không tiếp xúc với ai bên ngoài. Ngày 15/5, sau khi bố được xác định dương tính với SARS-CoV-2, đến 23 giờ 00 phút BN cùng mẹ và em được đưa đến cách ly tại trường Tiểu học Lý Công Uẩn. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 dương tính.
BN 4251: T.N.M.T; nữ; sinh năm 1983; đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu; bán đèn trang trí nội thất tại nhà; là vợ của anh L.Q.T (BN 4128).  
Ngày 13/5, BN đi mua đồ ăn sáng tại quán cháo xương đường Ngô Gia Tự không rõ địa chỉ và tên quán, sau đó chỉ ở nhà bán hàng cùng với 2 con nhỏ, không đi đâu. Ngày 14/5, BN ở nhà cùng 2 con, không đi đâu.
Ngày 15/5, BN cùng chồng đến Trạm y tế phường Thanh Bình thực hiện khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly tại nhà; đến 16 giờ đem cơm qua bệnh viện Hải Châu cho chồng, không tiếp xúc với ai trong lúc đi; khoảng 23 giờ cùng 2 con được đưa đi cách ly tập trung tại trường Lý Công Uẩn. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 dương tính với SARS-CoV-2.
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Cvid-19 cho người dân. 
BN 4252: H.T.N; nữ; sinh năm 1973; đường Thanh Tân, Tổ 21, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng; nhân viên công ty TNHH thời trang Lọ Lem; là F1 của BN T.N.A (BN 4127).
Sáng 13/5, BN đi làm, tại công ty có tiếp xúc khoảng 30 người; buổi tối qua nhà mẹ thắp hương tại K746 Trần Cao Vân.
Ngày 14/5: 05 giờ 30 phút đi tập thể dục một mình ở đường Nguyễn Tất Thành, sau đó về chợ ven đường Nguyễn Tất Thành mua thức ăn; 7h đi làm tại công ty.
Ngày 15/5: Khoảng 5h30, BN đi tập thể dục một mình ở đường Nguyễn Tất Thành, sau đó về chợ ven đường Nguyễn Tất Thành mua thức ăn; khoảng 7h uống cà phê tại nhà cùng với 2 người bạn công ty là chị S. và chị T; khoảng 8h30, BN qua nhà N.T.P.D tại đường Thanh Tân ngồi chơi sau đó thì về nhà.
23 giờ ngày 15/5, BN được đưa đi cách ly tại Tiểu đoàn Công binh 29 trên đường Huỳnh Ngọc Huệ. Ngày 16/5, kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính SARS-CoV-2.  
BN 4253: H.B.N.N; nữ; sinh năm 2012; đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng; học sinh; là F1 của BN L.H.C.L (BN 3880), H.K.N (BN 3876)
Ngày 15/5, BN được chuyển cách ly tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 dương tính với SARS-CoV-2.
BN 4254: Đ.A.V; nam; sinh năm 1996; đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; lao động tự do; ở trọ cùng phòng với N.T.A.M (BN 3128), N.H.Q.T, N.V.P (BN 3220).
Ngày 28/4, BN đi chơi tại quán bar New Phương Đông cùng nhóm bạn. Ngày 5/5, khi New Phương Đông có người dương tính với SARS-CoV-2, BN đến đây để làm xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2. Đến 21 giờ ngày 6/5, BN được đưa đi cách ly cùng phòng với bạn N.V.P (BN 3220). Mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 16/5 của BN dương tính với SARS-CoV-2.
BN 4255: P.T.T.T; nữ; sinh năm 1996; thuê trọ đường Ung Văn Khiêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn; bán hàng online; sống cùng anh L.H.C.V (lái xe, là em trai của BN 3880); là F1 của BN 3880.  
Ngày 13/5, BN đi chợ An Cư mua cá và mua rau. 22 giờ ngày 14/4, BN đi cách ly tại khu cách ly Việt Hàn- Ngũ Hành Sơn sau khi được xác định là F1. Ngày 16/5, mẫu xét nghiệm dương tính.
BN 4256: L.U.N; nữ; sinh năm 2008; tổ 15, Hòa Thọ Tây – Cẩm Lệ; học sinh lớp 7/4 Trường Đặng Thai Mai - quận Cẩm Lệ; con gái của BN 4132.
Ngày 12/5, BN mua bánh mì quán cô Y gần nhà. Ngày 13 đến 14/5, BN ở nhà tự học, không tiếp xúc người ngoài chỉ tiếp xúc người trong gia đình. 
Sáng 15/5, gia đình BN đến Trạm Y tế Hòa Thọ Tây để lấy mẫu diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, mẫu chùm có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Cùng ngày, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (vì là F1 của BN 4132) gửi đến CDC TP Đà Nẵng và kết quả âm tính. Ngày 16/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 sau xuất hiện triệu chứng và kết quả dương tính.
Chiều cùng ngày, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay: Để có cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phục vụ an toàn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện các hộ gia đình trên địa bàn.   
Thời gian thực hiện lấy mẫu từ ngày 18 đến ngày 21/5. Loại mẫu xét nghiệm: Mẫu gộp 10.
Hiện tại, tổng công suất xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng từ 4.000 - 4.500 mẫu/ngày.
Các đơn vị thực hiện xét nghiệm theo kế hoạch này gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần