Đà Nẵng tri ân các đơn vị xúc tiến, kết nối thị trường khách Hàn Quốc
Kinhtedothi - Tối 4/8, tại khách sạn Shilla Monogram, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gala tri ân các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng không, du lịch và nền tảng OTA, đã có nhiều đóng góp trong quảng bá, xúc tiến và duy trì nguồn khách quốc tế từ Hàn Quốc đến với thành phố trong suốt gần một thập kỷ qua.
Phát biểu tại chương trình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Đà Nẵng, không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn trên các phương diện đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa. Sự gắn bó và phát triển bền vững giữa hai bên được thể hiện sinh động qua hàng triệu lượt khách Hàn Quốc đến thành phố mỗi năm, cùng sự hiện diện ngày càng đông đảo của các hãng hàng không và công ty lữ hành Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) tặng kỷ niệm chương cho ông Lý Xương Căn - Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Hà
Hiện có 12 hãng hàng không khai thác 150 chuyến bay/tuần kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn của Hàn Quốc. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó trên 1 triệu lượt là du khách Hàn Quốc - tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các thị trường quốc tế.
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo thành phố đã vinh danh và trao kỷ niệm chương cho 12 hãng hàng không cùng 12 công ty lữ hành và nền tảng OTA tiêu biểu có đóng góp tích cực cho thị trường du lịch Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Thành phố cũng tổ chức loạt hoạt động trong Tuần lễ tri ân khách Hàn Quốc, bao gồm: chương trình farmtrip cho doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc, giải golf giao lưu, chương trình tặng quà lưu niệm cho du khách Hàn Quốc từ ngày 1-8/8, với các món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt như nón lá, đèn lồng, quạt giấy và các voucher trải nghiệm du lịch đặc sắc tại Đà Nẵng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, từ phải sang) trao kỷ niệm chương cho 12 đơn vị lữ hành, OTA (đại lý trực tuyến) đưa khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Hà
Đáng chú ý, ngành du lịch Đà Nẵng vừa ghi dấu cột mốc quan trọng khi chính thức đón vị khách Hàn Quốc thứ 1 triệu trong năm 2025 - khẳng định sức hút mạnh mẽ và tiềm năng phát triển bền vững của thị trường này. Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố cùng đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc và các hãng hàng không đã trực tiếp trao hoa, kỷ niệm chương, vé máy bay và các phần quà đặc biệt cho ba vị khách Hàn Quốc may mắn: vị khách thứ 999.999, 1.000.000 và 1.000.001.
Cách đây 14 năm, chuyến bay đầu tiên từ Seoul đến Đà Nẵng của Asiana Airlines đã mở đầu cho chặng đường kết nối giữa hai điểm đến. Từ một hãng bay với 7 chuyến/tuần năm 2011, đến nay Hàn Quốc đã trở thành thị trường có mạng lưới hàng không quốc tế lớn nhất đến Đà Nẵng với 12 hãng khai thác 150 chuyến/tuần - tăng gấp 22 lần chỉ trong hơn một thập kỷ.
Giai đoạn phát triển mạnh (2015-2019) và phục hồi sau dịch COVID-19 (2023-2025) chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt bậc của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc - liên tục tăng gấp đôi lượng khách và duy trì vị trí số 1. Thành tựu này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các bộ ngành, chính sách ngoại giao hai nước, cùng nỗ lực bền bỉ của các doanh nghiệp du lịch, hàng không và đối tác Hàn Quốc.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Thành phố Đà Nẵng luôn rộng mở cánh cửa hợp tác, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, đổi mới tư duy và đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc trên hành trình phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đón chào những dòng khách mới, sản phẩm mới, cảm xúc mới - hiện đại hơn, hấp dẫn hơn và luôn đậm đà tình cảm”.

“Ba tầng văn hóa trên đất Hòa Hải” - Lát cắt quý hiếm của lịch sử Đà Nẵng
Kinhtedothi - Trên vùng đất ven biển Hòa Hải (thành phố Đà Nẵng), nơi những tầng sóng cát như vẫn còn vọng tiếng chân người xưa, có một không gian văn hóa mang giá trị đặc biệt: đình làng Khuê Bắc và miếu thờ Tam Vị. Không chỉ là nơi thờ tự, hai di tích này còn là chứng tích sống động của ba lớp cư dân - ba nền văn hóa nối tiếp nhau qua hàng thiên niên kỷ: Sa Huỳnh - Chăm Pa - Đại Việt. Một lát cắt lịch sử hiếm có, được giới khảo cổ và văn hóa đánh giá như “bảo tàng ngầm” giữa lòng đô thị hiện đại.

Đà Nẵng: hướng đến vị thế mới trong bản đồ kinh tế khu vực
Kinhtedothi - Chiều 1/8, tại phường Bàn Thạch, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải tinh gọn, chuyên nghiệp, vận hành hiệu quả và đồng bộ.

Rộn ràng Hội thi sâm Ngọc Linh tại Đà Nẵng
Kinhtedothi - Ngày 1/8, hơn 70 hộ dân tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng và Nam Trà My (Đà Nẵng) đã tranh tài tại Hội thi sâm trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII năm 2025.