Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đặc sản vùng miền: Đắt tiền vẫn hút khách

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. Dù giá không hề rẻ, tuy nhiên, chất lượng, mẫu mã và sự độc đáo của các đặc sản vùng miền đã khiến các sản phẩm này vẫn cực kỳ hút khách.

Nổ hóa đơn, thu tiền triệu

Những ngày này, trên mạng xã hội Zalo, Facebook đã tràn ngập những lời chào mời mua đặc sản vùng miền. Miền núi phía Bắc có thịt lợn xông khói, thịt trâu gác bếp, nấm hương, măng khô, mắc khén, hạt dổi… Sản phẩm miền Trung, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, có đặc sản nem chua, giò bê, bánh tôm, trái cây sấy, khô gà lá chanh, hạt điều, rong biển từ...

Đơn cử, trang Facebook có tên "Khô gà lá chanh" rao bán khô gà lá chanh 310.000 đồng/kg, khô heo cháy tỏi 400.000 đồng/kg… thịt trâu, bò gác bếp các tỉnh miền núi Tây Bắc 900.000 - 1 triệu đồng/kg, cá kho làng Vũ Đại giá 600.000 - 1,5 triệu đồng/nồi cân nặng 1,5 - 4kg, lạp sườn Tây Bắc có giá 480.000 - 500.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền tại Hội chợ Đặc sản vùng miền do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hoài Nam

Chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh đặc sản vùng miền trên phố Xã Đàn (Đống Đa) Nguyễn Thị Na cho hay, các loại đặc sản như thịt trâu gác bếp, nấm hương rừng Sa Pa, măng khô Tuyên Quang, cá kho làng Vũ Đại, tôm chua Huế... đang là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng đặt mua. Để kích cầu tiêu dùng nhiều người kinh doanh miễn phí tiền công vận chuyển, giảm giá 3 - 5% cho những đơn hàng trị giá 2 triệu đồng trở lên.

Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền tại Hội chợ  Nông sản và sản phẩm OCOP Đặc sản vùng miền do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hoài Nam

Đại diện siêu thị MM Mega Market Hà Nội cho hay, bên cạnh những giỏ quà bánh kẹo hay thực phẩm, năm nay, nhiều khách hàng hỏi mua những giỏ quà trái cây vùng miền trong nước. Giá của giỏ quà này dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/giỏ tùy loại hoa quả Việt như bưởi da xanh, bưởi Diễn, cam Vinh, xoài Cát Chu, nho Ninh Thuận.

Báo cáo nhanh của một số nhà bán lẻ cho thấy, hiện sức mua đã tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm trước ở nhiều ngành hàng. Nguyên nhân là bởi đây là khoảng thời gian người lao động đã nhận các khoản lương, thưởng cuối năm, nên định hình được mức chi tiêu cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh đều “bơm” mạnh hàng hóa vào thị trường giúp khách hàng mua sắm tiện lợi và tiết kiệm chi tiêu tối đa.

Thật giả lẫn lộn

Thực tế cho thấy, hiện trên mạng xã hội Facebook, Tiktok, có nhiều livestream, người bán hàng quảng cáo mặt hàng thịt trâu gác bếp với giá dao động từ 450.000 - 500.000 đồng/kg, lợn gác bếp có giá từ 170.000 - 220.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng như lạp xưởng gác bếp, lạp xưởng hun khói có giá trung bình được rao trên mạng từ 100.000 - 180.000 đồng/kg. Tại phần giới thiệu sản phẩm, người bán thường quảng cáo được làm bằng thịt lợn sạch, chuẩn vị Tây Bắc.

Tương tự, nhiều cơ sở rao bán sản phẩm hạt điều Bình Phước với giá 100.000 đồng/kg, trong khi tại hệ thống siêu thị sản phẩm này có giá đắt gấp đôi. Với mức giá bán khá rẻ như vậy khiến nhiều người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng sản phẩm không đảm bảo hoặc là hàng Fake.

Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền tại Hội chợ Đặc sản vùng miền do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hoài Nam

Tại Hội chợ đặc sản vùng miền do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mai thực phẩm Thảo Nguyên (Lào Cai) Nguyễn Thảo Nguyên cho biết, để làm được 1 kg thịt trâu, bò khô gác bếp người sản xuất cần khoảng 3 - 3,5kg thịt tươi. Hiện 1 kg thịt trâu tươi đã 250.000-270.000 đồng/kg. Vì vậy, để có lãi thì giá bán trung bình 1kg thịt trâu gác bếp chính hiệu khoảng 900.000 - 950.000 đồng/kg. “Để hạ giá thành sản phẩm những người rao bán thịt trâu, bò gác bếp giá rẻ rất có thể bị tráo bằng thịt lợn nái bởi da cũng dày, thịt dai nên có nét tương đồng đối với thịt trâu. Còn đối với thịt lợn gác bếp nguyên liệu sử dụng là thịt đông lạnh, hoặc thịt không rõ nguồn gốc”- bà Nguyên chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến này, Chủ tịch Hội Điều Bình Phước Đào Thị Lanh thông tin, các loại điều giá siêu rẻ trên không có nguồn gốc từ Bình Phước mà là điều nhập khẩu từ vụ cũ đã kém chất lượng. "Sản phẩm có nhiều hạt bị sâu, nhăn nheo, nhân bị mốc, không còn mùi vị đặc trưng của hạt điều nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng”- bà Lành nói.

Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền tại Hội chợ  Nông sản và sản phẩm OCOP Đặc sản vùng miền do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hoài Nam

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) Đặng Hoàng Hải khuyến cáo, người tiêu dùng khi mua sắm trên mạng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm cần tham khảo các đánh giá, phản hồi của các khách hàng từng mua sản phẩm để có nhận định đúng về gian hàng. Ngoài ra, cần kiểm tra các thông tin liên hệ với người bán như số điện thoại, địa chỉ giao dịch để có kiểm chứng khi cần thiết.

Hàng Tết dồi dào, không lo tăng giá

Hàng Tết dồi dào, không lo tăng giá

Chiều nay, Báo Kinh tế&Đô thị tổ chức tọa đàm "Dự trữ hàng Tết"

Chiều nay, Báo Kinh tế&Đô thị tổ chức tọa đàm "Dự trữ hàng Tết"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ