Đại học Sydney muốn tăng cường hợp tác nghiên cứu với Thủ đô Hà Nội
Đại học Sydney mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thủ đô Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua Viện Đại học Sydney tại Việt Nam, ông Mark Scott, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Sydney chia sẻ.

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà sáng nay (21/6), ông Mark Scott cho biết Đại học Sydney là một trong 20 trường đại học tốt nhất thế giới, và cũng là trường đại học rộng lớn nhất và có tính quốc tế nhất.
Theo vị hiệu trưởng, Đại học Sydney đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu chuyên sâu tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, kĩ thuật, và thông tin truyền thông.
Mới đây, Đại học Sydney đã chính thức thành lập Viện Đại học Sydney tại Việt Nam có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, ông Mark Scott chia sẻ. Ông nhấn mạnh đây cũng là cơ sở đầu tiên của trường ở nước ngoài, có nhiệm vụ trau dồi hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các đơn vị Nhà nước, doanh nghiệp, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Theo bà Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Điều hành của Viện Đại học Sydney tại Việt Nam, Viện đã thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và kí thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức tại Thủ đô.
“Là một doanh nghiệp xã hội, Viện Đại học Sydney tại Việt Nam cam kết đưa các nghiên cứu của mình vào thực tiễn, phục vụ cho cộng đồng tại Việt Nam,” bà Nguyễn Thu Anh nói. “Viện đã thành lập quan hệ đối tác với nhiều đơn vị khoa học tại Thủ đô Hà Nội, bao gồm Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Phổi Hà Nội”.
Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chúc mừng những thành công mà Đai học Sydney đã đạt được, và hoan nghênh việc thành lập Viện Đại học Sydney tại Việt Nam cũng như văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà kì vọng sự hiện diện của Viện Đại học Sydney sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Đại học Sydney trong thời gian tới, nhất là trong ba lĩnh vực trọng tâm là y tế và chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, và giáo dục và đào tạo.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội đã có những định hướng cụ thể trong đầu tư và quy hoạch đối với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Thành phố mong muốn cùng Viện Đại học Sydney sớm thiết lập những hoạt động cụ thể.
Về văn hóa và công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh đây là ngành kinh tế nhiều tiềm năng, đòi hỏi những hành động, nỗ lực mạnh mẽ để vừa bảo tồn vừa khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị cốt lõi về văn hóa. Bà Hà đề nghị Viện Đại học Sydney hỗ trợ về chuyên môn, kĩ thuật cũng như tư vấn cho thành phố trong lĩnh vực này.
Cho rằng giáo dục và đào tạo là thế mạnh của Sydney, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà kì vọng hai bên sẽ sớm có những mô hình hợp tác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Hà Nội, nhất là khi các em đang có xu hướng đi du học từ sớm.
Theo Hiệu trưởng Mark Scott, Viện Đại học Sydney tại Việt Nam và Đại học Sydney kì vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Hà Nội dựa trên định hướng phát triển của thành phố.
Ông Mark Scott cam kết sẽ tiếp tục tìm hiểu các định hướng, chính sách phát triển của Thủ đô Hà Nội, qua đó xây dựng các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể, phù hợp với Đại học Sydney và Viện.
Đánh giá cao những chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, đại diện của Đại học Sydney nhấn mạnh Hà Nội là một thành phố có nhiều tiềm năng phát triển. Ông cho rằng thành phố và Đại học Sydney có triển vọng xây dựng được mối quan hệ đối tác toàn diện, có lợi cho đôi bên.

Nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội gây ấn tượng tại Hội chợ FoodService Australia 2024
Kinhtedothi - Hàng chục doanh nghiệp của Hà Nội đã có cơ hội tiếp cận thị trường rộng mở khi tham gia đoàn xúc tiến thương mại do Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ Việt Nam tổ chức, tham dự Hội chợ Foodservice Australia 2024.

Hà Nội đưa nông sản xúc tiến thương mại đến Australia
Kinhtedothi - Từ ngày 19 - 21/5/2024, các mặt hàng nông sản tiêu biểu của Hà Nội sẽ được trưng bày, quảng bá, giới thiệu tại Hội chợ Foodservice Australia 2024. Đây là hội chợ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 400 gian hàng từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Doanh nghiệp khai khoáng của Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Kinhtedothi - Phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia đang tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024 nhằm thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.