Đại học Y Dược Thái Bình chi viện cho Bắc Giang chống dịch Covid-19

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 5 giờ sáng 1/6, đoàn công tác gồm 72 y bác sĩ, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình đã lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Đoàn tình nguyện của Đại học Y Dược Thái Bình gồm 72 cán bộ, giảng viên, sinh viên (trong đó có 12 cán bộ, giảng viên và 60 sinh viên xuất sắc thuộc các chuyên khoa…do PGS.TS Phạm Thị Dung - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng làm trưởng đoàn sẽ trực tiếp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng là huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 Đoàn tình nguyện của Đại học Y Dược Thái Bình gồm 72 cán bộ, giảng viên, sinh viên
PGS.TS Phạm Thị Dung cho biết, theo bố trí của UBND tỉnh Bắc Giang và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đoàn cán bộ và sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch từ ngày 1/6 tại huyện Việt Yên. Đây là địa phương đang có diễn biến dịch khá phức tạp, rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức của lực lượng y tế các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, đặc biệt là hoạt động điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm... tại các điểm nóng.
Trước đó, các sinh viên đã được tập huấn, đào tạo, trang bị bổ sung thêm kiến thức để vững tin đi vào vùng dịch. Đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình hứa nêu cao quyết tâm, đem hết tâm sức, nhiệt huyết của tuổi trẻ chung tay cùng các lực lượng trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khắc phục khó khăn, bền gan vững trí, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích của cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện xung phong lên đường vào tâm dịch lần này, thể hiện trách nhiệm của lực lượng y tế nói chung với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và kinh nghiệm, kiến thức trong hoạt động chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng nhà trường tin tưởng Đoàn chi viện của trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch tại "điểm nóng" huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
PGS.TS Phạm Thị Dung thông tin thêm, đây là đợt xuất quân đầu tiên của trường tới Bắc Giang. "Với tinh thần xung kích, quyết tâm cao, nhà trường đã nhận được hơn 400 đơn tình nguyện của cán bộ, giảng viên, sinh viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn phức tạp về Covid-19", bà Dung Phạm Thị nói.
Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng tiễn, giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế gồm 6 bác sỹ và điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực lên đường thực hiện nhiệm vụ chi viện cho công tác điều trị Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh. 
Bà Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, số lượng các ca F0 ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Do vậy, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ nặng nề mà còn là niềm tự hào của mỗi người thầy thuốc. Các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ sẽ mang kiến thức chuyên môn trong quá trình hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6 bác sỹ, điều dưỡng của khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) đã tự nguyện lên đường để hỗ trợ theo yêu cầu cho khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần