Đại hội điểm Chi bộ Khối Nội dung thuộc Đảng bộ báo Kinh tế&Đô thị

Lại Tấn - Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 28/7, với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Khối Nội dung lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025 chính thức diễn ra. Đây là Đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị.

Đại hội Chi bộ Khối Nội dung nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị.
Đại hội Chi bộ Khối Nội dung nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Ban Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ báo, cùng toàn thể các đảng viên Chi bộ Khối Nội dung, các quần chúng ưu tú...

Các đại biểu dự Đại hội. 
Các đại biểu dự Đại hội. 

Lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khối Nội dung, nhiệm kỳ 2020-2022 tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Khối Nội dung đã phát huy vai trò toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Chi bộ đã lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, chính trị và công tác tổ chức, cán bộ, nội bộ đoàn kết, thống nhất ý chí tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn. Cùng với đó, mọi nhiệm vụ cấp bách, quan trọng được Đảng ủy, Ban biên tập giao, đều được Chi bộ chỉ đạo các đảng viên là lãnh đạo Ban chuyên môn triển khai nghiêm túc, khẩn trương góp phần vào thành công chung của cơ quan.

Bí thư Chi bộ Khối Nội dung Vũ Thị Minh Hiền trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội
Bí thư Chi bộ Khối Nội dung Vũ Thị Minh Hiền trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Chi bộ đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra. Cụ thể, hai năm liên tục (2020, 2021), Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và luôn là tổ chức đảng tích cực, nòng cốt của Đảng bộ báo. Hàng năm, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Hai năm liên tục (2020, 2021) được Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tặng Giấy khen về triển khai mô hình Dân vận khéo. Từ đầu nhiệm kỳ (tháng 3/2020) đến nay, đã kết nạp mới được 2 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra; chọn, cử 4 quần chúng ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra. Các tổ công đoàn tiếp tục giữ vững các danh hiệu Hoàn thành tốt, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên trong Chi bộ tham luận tại Đại hội. 
Đảng viên trong Chi bộ tham luận tại Đại hội. 

Chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền được nâng lên, góp phần không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức trên tất cả các ấn phẩm hiện có. Các Ban chuyên môn thuộc Chi bộ đã chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nhiều sự kiện hàng năm như: Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô”, Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi; Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường; Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”; Triển lãm ảnh nhân 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến về các vấn đề trong lĩnh vực tuyên truyền của báo; triển khai tốt nội dung cho các số báo đặc biệt nhân ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thành phố.

Tích cực tham gia vào các chương trình công tác xã hội của báo như chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, “Tết nghĩa tình”, “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”…

Đại hội điểm Chi bộ Khối Nội dung thuộc Đảng bộ báo Kinh tế&Đô thị - Ảnh 1
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội. 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, các Ban thuộc Chi bộ đã đạt nhiều thành tích nổi bật về chuyên môn. Trong đó, đạt 4 giải cao tại các giải báo chí của Trung ương, nhiều giải tại các giải báo chí của thành phố Hà Nội và các bộ, ngành... Hơn 20 lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thành ủy, UBND TP về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công tác tuyên truyền…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên, để góp phần làm rõ thêm những kết quả đã làm được và đề xuất sắc giải pháp cho nhiệm kỳ tới trong các công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng chuyên môn, khai thác kinh tế báo chí...

Nhiệm kỳ 2022- 2025, Chi bộ đặt ra mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là tăng khả năng tác nghiệp trên báo điện tử, ứng dụng công nghệ vào các tác phẩm báo chí góp phần xây dựng báo Kinh tế & Đô thị trở thành một trong những cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu.

Chi bộ cũng đặt ra 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới là nêu cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu trong công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, phóng viên trong toàn Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ phóng viên tác nghiệp tốt trên báo điện tử và các loại hình báo chí công nghệ, hiện đại; tăng cường phát triển kinh tế báo chí, tạo nguồn lực về kinh tế cho cơ quan.

Đoàn kết, thống nhất, làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong báo chí

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị đánh giá cao Chi bộ Khối Nội dung trong nhiệm kỳ qua đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của cơ quan. Các đảng viên trong Chi bộ Khối Nội dung là hạt nhân để làm tốt công tác chuyên môn, đạt nhiều kết quả nổi bật, đạt nhiều Giải báo chí chất lượng cao.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhấn mạnh những yếu tố quan trọng, Tổng biên tập Nguyễn Minh Đức đề nghị Chi bộ Khối Nội dung luôn đoàn kết, thống nhất; không ngừng học hỏi, tránh tư tưởng tự mãn và chủ quan; không được tự diễn biến, tự chuyển hóa; tránh tiêu cực trong tổ chức Đảng, tiêu cực trong tác nghiệp báo chí…

Đồng tình với 3 khâu đột phá mà báo cáo chính trị của Chi bộ đã đề ra, đồng chí Nguyễn Minh Đức đề nghị Chi bộ Khối Nội dung phải lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt kịp các xu hướng làm báo hiện đại, đặc biệt chú trọng đến chuyển đổi số trong báo chí.

Cùng với đó, đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ; chủ động sáng tạo, học tập bồi dưỡng để hoàn thành công tác chuyên môn, đặc biệt quan tâm đến báo chí chất lượng cao; giữ nghiêm đạo đức nghề nghiệp báo chí, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, gắn việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với công tác chuyên môn. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế báo chí đồng thời giữ vững vị thế, uy tín của tờ báo…

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khối Nội dung khóa IV.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khối Nội dung khóa IV.
Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khối Nội dung khóa IV.
Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khối Nội dung khóa IV.

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đồng Trần Quý tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Khối Nội dung lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025.