Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội XX kết thúc, Trung Quốc chốt nhân sự 5 năm tới

Kinhtedothi - Ngày 22/10, Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc với việc các đại biểu tán thành các vị trí cốt lõi trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước.

Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc với việc các đại biểu tán thành các vị trí cốt lõi trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước.

Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc hôm 22/10. Ảnh: Xinhua. 

Theo Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hoàn toàn tự tin và có khả năng tạo ra những kỳ tích mới và thậm chí vĩ đại hơn trên hành trình mới của kỷ nguyên mới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc CPC lần thứ 20 hôm 22/10.

Theo đó, Đại hội đã hiện thực hóa mục tiêu thống nhất tư duy, củng cố lòng tin, lập kế hoạch và nâng cao tinh thần, ông Tập nói với 2.338 đại biểu và đặc biệt mời các đại biểu có mặt tại phiên bế mạc của đại hội kéo dài một tuần tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. "Đây là đại hội của chúng ta  giương cao ngọn cờ, chung sức của chúng ta, và thúc đẩy sự đoàn kết và cống hiến,” ông Tập nhấn mạnh.

Theo SCMP, một Ủy ban Trung ương mới với khoảng 200 quan chức cấp cao của đảng đã được bầu ngay trước lễ bế mạc. Danh sách các quan chức của nhóm mới được bầu cho thấy 4/7 thành viên của Ban Thường vụ Đảng - cơ quan quyền lực cấp cao của Trung Quốc - sẽ nghỉ hưu.

Trong số những người nghỉ hưu có Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương.

Các thành viên cấp cao khác của đảng vắng mặt trong Ủy ban Trung ương mới bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng - ông Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhiều khả năng sẽ trở thành người đứng đầu chính sách đối ngoại mới của Trung Quốc sau khi được bầu lại vào Ủy ban Trung ương. Ông dự kiến thay thế ông Dương Khiết Trì đảm nhiệm vai trò trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Dương Khiết Trì, 72 tuổi, dự kiến ​​nghỉ hưu, sau khi không lọt vào Ban Chấp hành Trung ương gồm 205 thành viên. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế ông Vương Nghị làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ứng viên sáng giá được cho là ông Tần Cương - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

Ông Tần Cương, 56 tuổi, được giao trọng trách làm đại sứ tại Mỹ. Ông là cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách giao thức và các vấn đề châu Âu.  

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

11 Feb, 07:06 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng căng thẳng với Mỹ liên quan đến Greenland, công nghệ và thương mại chưa thể kết thúc, đồng thời kêu gọi khối này tiến hành một “cuộc cách mạng kinh tế”.

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

08 Feb, 08:30 AM

Kinhtedothi - Dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy, trong 12 tháng đến tháng 12/2025, giá thực phẩm tăng hơn 3%, trong khi thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 1,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn so với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức - vốn "không ăn nhập" với những gì ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ