Kéo dài Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng
Kinhtedothi - Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.


Phải nói rằng, đây là một câu chuyện về thế giới của phù thủy, vong hồn, huyền thuật, nhưng như có người nhận xét: “Kinh dị, li kỳ, huyền bí nhưng cũng đầy hào sảng”.
Cuốn sách có mượn bối cảnh và các nhân vật lịch sử thời Lê Trung Hưng. Tác giả cho biết, ông đã bị cuốn vào tác phẩm “Lịch sử nội chiến ở Việt Nam (1771 – 1802)” của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường. Ông đầy hứng thú với ý nghĩ đằng sau những sự kiện lịch sử là những con người bằng xương bằng thịt, có tính, có hồn, có thiện - ác chứ không vô tri vô cảm; ông bị hấp dẫn trước những điểm mờ của lịch sử… Ấy chính là “điểm tựa” để ông gây dựng cốt truyện cho “Đại Nam dị truyện”. Tác giả có lẽ đã rất thành thật khi chia sẻ: ““Đại Nam dị truyện” là một sự tổng hợp những yếu tố mà tôi cảm thấy hứng thú, đó là dã sử, tín ngưỡng dân gian và sự ly kỳ”.
Ngay cả tên cuốn sách mà nhiều người nghĩ ông “đặt nhầm thời”, song cũng được ông lý giải một cách nguyên sơ, ý như cách viết của ông: “Đại Nam không phải là tên gọi nước Việt Nam thời Lê Trung Hưng, mà là tên hiệu nước ta dưới thời vua Minh Mạng. Tôi biết điều này nhưng đây là cái tên tôi thích nhất. Tôi muốn dùng nó để gọi một nước Việt nói chung trong quá khứ, không nệ vào triều đại nào hay thời kỳ nào”.



