Kinhtedothi - Tại cuộc họp hội đồng bảo an LHQ hôm 6/6, Chủ tịch hội đồng châu Âu Charles Michel cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung lương thực như "một tên lửa vô hình chống lại nước đang phát triển", đồng thời đổ lỗi cho Điện Kremlin về nguy cơ bất ổn lương thực toàn cầu.
Trước những cáo buộc này, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã rời khỏi cuộc họp.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia bước ra khỏi cuộc họp hội đồng an ninh vì cáo buộc Moscow đang vũ khí hóa cuộc khủng hoảng lương thực. Ảnh: AFP
Cụ thể, ông Michel trong trao đổi với đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tại một cuộc họp hội đồng hôm 6/6 khẳng định, ông tận mắt chứng kiến hàng loạt ngũ cốc và lúa mì bị mắc kẹt trong các container và tàu tại Odesa của Ukraine vài tuần trước “vì tàu chiến Nga ở Biển Đen”.
“Điều này đang đẩy giá lương thực lên cao, khiến nhiều người vào cảnh nghèo đói và gây bất ổn cho toàn bộ khu vực...," Chủ tịch hội đồng châu Âu nói.
Trước những cáo buộc này, Đại sứ Nebenzia bước ra ngoài, nhường ghế của đại diện Nga cho một nhà ngoại giao khác. Phó đại sứ Liên hợp quốc của Nga Dmitry Polyansky sau đó phát biểu trên kênh Telegram của Nga rằng, bình luận của ông Michel "lỗ mãng" đến mức đại sứ Nga đã rời khỏi phòng họp của hội đồng an ninh.
Chia sẻ với Reuters, Đại sứ Nebenzia cho biết: "Tôi không thể ở lại", đó là vì "những lời nói dối mà Charles Michel phát tán".
Giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu trên toàn cầu đã tăng mạnh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2. Nga và Ukraine chiếm gần một phần ba nguồn cung lúa mì toàn cầu.
Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu.
Kinhtedothi - Một số lãnh đạo châu Âu ngay lập tức đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cảnh báo áp thêm thuế đối với các quốc gia điều quân tham gia cuộc tập trận quân sự tại Greenland.
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.
Kinhtedothi - Đối với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu, việc Mỹ đe dọa sử dụng bạo lực từ đồng minh Mỹ là điều gây sốc.