Đắk Lắk: thiệt hại nặng nề sau bão số 13, 2 người tử vong, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng
Kinhtedothi- Bão số 13 (Kalmaegi), kèm theo mưa lớn kéo dài từ đêm 4/11 đến rạng sáng 7/11, đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thống kê ban đầu được biết có 2 người đã tử vong, hàng trăm nhà dân hư hỏng nghiêm trọng, cùng nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.
Sáng 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin nhanh về những hậu quả do bão số 13 và mưa lũ gây ra. Tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là rất nghiêm trọng.
Bão số 13 đã gây ra những mất mát về người tại xã Xuân Lãnh, cướp đi sinh mạng của hai người. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thắng (sinh năm 1980) tử vong do tường đổ vì gió mạnh và ông Phạm Ngọc Thành (sinh năm 1960) tử vong do cây dừa ngã làm sập nhà. Ngoài ra, cơn bão còn làm hai người khác bị thương và hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Nhiều thân cây lớn bị bật gốc và gãy ngang thân.
Thiệt hại đối với nhà ở và tài sản của người dân sau bão là rất lớn. Thống kê cho thấy, đã có tới 12 ngôi nhà tại các xã Bình Kiến, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đông Xuân bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, bão còn làm 326 nhà bị tốc mái, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ gia đình. Tình trạng mưa lũ kéo dài cũng khiến 147 nhà bị ngập nước.
Đặc biệt, lĩnh vực thủy sản chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 54.000 lồng bè thủy sản bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu về thủy sản là khoảng 21 tỷ đồng.
Nhiều tuyến đường vẫn còn bị ngập cục bộ.
Nhiều công trình hạ tầng của tỉnh Đắk Lắk đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão. Về giao thông, một số tuyến đường quan trọng như ĐT 643, ĐT 649, ĐH.39, ĐH.32 đã xuất hiện các điểm sạt lở, tuy nhiên lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông. Cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập cục bộ và đặc biệt, kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính lên đến khoảng 150 tỷ đồng. Về điện lực, tại phường Phú Yên, bão đã làm gãy 1 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng và khiến 90 cây xanh ngã đổ. Ngoài ra, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tình trạng trụ điện và trạm biến áp bị hư hỏng do gió mạnh, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.
Nhiều trường học bị tàn phá nặng nề sau bão lũ.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trước và trong bão, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác di dời và sơ tán. Cụ thể, đã có 2.625 hộ dân được di dời khỏi các khu vực nguy hiểm trực tiếp do bão. Đồng thời, 334 hộ khác tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cũng đã được sơ tán kịp thời đến nơi an toàn.
Người dân nhanh chóng sơ tán khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Hiện tại, lực lượng quân sự, Công an và dân quân... đang tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ người dân. Các hoạt động trọng tâm bao gồm gia cố nhà cửa, khôi phục hạ tầng, vệ sinh môi trường, thống kê chi tiết thiệt hại và đảm bảo điều kiện an toàn để người dân có thể sớm trở lại nơi ở ổn định.

Bão số 13 càn quét, Đắk Lắk, Gia Lai thiệt hại nặng nề, căng mình ứng phó lũ và sạt lở
Kinhtedothi - Bão số 13 (Kalmaegi) quét qua Gia Lai và Đắk Lắk trong đêm 6/11 đã để lại hậu quả nặng nề: hàng loạt chung cư, nhà dân bị tốc mái, sập tường; cầu Kliếc trên tuyến Trường Sơn Đông bị sập; hàng nghìn hộ dân vùng xung yếu buộc phải sơ tán trong đêm để đảm bảo an toàn.

Những thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi
Do ảnh hưởng của bão số 13, tại Đắk Lắk ghi nhận 1 người tử vong do sập nhà trong khi tại Gia Lai, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.

Đắk Lắk: khẩn trương di dời hàng chục hộ dân ngập lụt trong đêm
Kinhtedothi - Trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11, mực nước tại thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) đã không ngừng dâng cao nhanh chóng, gây ngập lụt cục bộ, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương triển khai công tác di dời hàng chục hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.






