Kinhtedothi - Trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11, mực nước tại thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) đã không ngừng dâng cao nhanh chóng, gây ngập lụt cục bộ, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương triển khai công tác di dời hàng chục hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.
Ghi nhận tại hiện trường, mức nước tăng đột biến khiến một số vùng trũng tại thôn Phước Nhuận nhanh chóng bị bao phủ. Tốc độ dâng nước đáng báo động, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, cả một khu vực đã ngập úng nghiêm trọng.
Video ghi nhận tại hiện trường:
Người dân nhanh chóng di dời khỏi vùng ngập lụt.
Ông Phạm Văn Dạng (70 tuổi, trú thôn Phước Nhuận) chia sẻ: "Mực nước lên nhanh quá, bà con mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Với đà này, tôi lo sợ có thể sẽ giống như đợt ngập lịch sử năm 2009 từng gây thiệt hại khủng khiếp cho người dân nơi đây".
Nước lũ về nhanh chóng gây ngập lụt nhà dân tại thôn Phước Nhuận.
Trao đổi với phóng viên về công tác ứng phó, Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn Phước Nhuận Phan Quốc Thanh cho biết, công tác di dời khẩn cấp đã được triển khai. Mặc dù trước đây thôn đã có kế hoạch di dời 22 hộ thuộc vùng dễ ngập úng, nhưng do nước dâng quá nhanh, có nơi ngập gần một mét, chính quyền đã buộc phải mở rộng diện di dời. Theo số liệu sơ bộ, tổng số hộ dân cần di dời đã tăng lên khoảng gần 70 hộ với trên 100 nhân khẩu. Các hộ phải sơ tán lần này tập trung dọc tuyến kênh N2.
"Để đảm bảo an toàn, Ban phòng chống lụt bão đã chỉ đạo dùng loa tuyên truyền và hỗ trợ bà con di dời lên vùng cao, ưu tiên bảo đảm an toàn về người trước, sau đó mới đến tài sản. Tổ phòng chống lụt bão của thôn đã phối hợp cùng lực lượng Công an, dân quân trực tiếp đến từng nhà, tiến hành cắt dọn cây đổ ngã để thông tuyến di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn nhất cho người dân sơ tán" - ông Thanh nhấn mạnh.
Ông thanh cho biết, về nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng, thì theo thông báo từ các đơn vị chủ hồ xác định chủ yếu là do thủy điện La Hiêng 2 xả nước với lưu lượng lên đến 5.000m3/giây.
Video chia sẻ về công tác ứng phó với lụt bão của Trưởng ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam thôn Phước Nhuận Phan Quốc Thanh:
Sau khi di dời, các hộ dân bị ngập lụt đã được chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ ở tại các địa điểm cao ráo, an toàn như Nhà văn hóa thôn. Tại đây, người dân được bố trí giường xếp và cung cấp nhu yếu phẩm ban đầu để ổn định cuộc sống tạm thời.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Khu vực Phú Mỡ, Đồng Xuân đang bị ngập lụt nghiêm trọng.
Trước đó, tối 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cùng đoàn công tác đã khẩn cấp kiểm tra tại xã Đồng Xuân, nơi khu vực ven sông Kỳ Lộ đang là vùng xung yếu, ngập lụt sâu nhất.
Mực nước sông Kỳ Lộ dâng nhanh, đe dọa gây ngập lụt diện rộng và chia cắt. Theo báo cáo, xã Đồng Xuân đã di dời được 835 hộ/2.276 khẩu tập trung và 350 hộ/852 khẩu xen ghép khỏi các vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Tại cuộc họp với địa phương, Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo địa phương phải gấp rút tăng cường di dời các hộ dân đến nơi an toàn nhanh và sớm nhất. Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân Huỳnh Tuấn Ân cho biết, địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ di dời tại khu vực Xuân Sơn Nam và Xuân Sơn Bắc cũ do nước lên quá nhanh.
Kinhtedothi – Chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), khu vực các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã hứng chịu đợt mưa lớn kèm theo gió mạnh. Tình trạng này đã làm gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại một số khu vực. Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, cấm người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng ra đường, có hiệu lực từ 16 giờ 30 phút cùng ngày cho đến khi bão đi qua.
Kinhtedothi- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống và kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đặc biệt tại 34 xã, phường ở phía Đông tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động số lượng đông đảo cán bộ chiến sĩ (CBCS), phương tiện và triển khai nhiều phương án ứng phó chi tiết.
Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường về các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.
Kinhtedothi- Trong lúc đi làm, anh Bùi Vi Hảo (trú tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên lề đường. Nhận thức được đây là loài động vật nguy cấp cần bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ giao nộp cho chính quyền địa phương.
Kinhtedothi - Ngày 14/1, một sản phụ đã được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời, sinh con an toàn trên xe khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Hơn một tháng sau trận bão lũ kinh hoàng cuối tháng 11/2025, nhịp sống lao động tại vùng ven biển phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) đang dần hồi sinh. Vượt qua những mất mát nặng nề về tài sản, người dân nơi đây đang tất bật dựng lại lồng bè, đắp lại bờ đìa, bắt đầu một mùa vụ mới với niềm hy vọng vực dậy kinh tế gia đình.
Kinhtedothi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động TP Hà Nội năm 2026.