Kinhtedothi-Từ năm học 2020 -2021 đến nay, trung bình mỗi năm số học sinh khối THPT của tỉnh Đắk Nông tăng khoảng 1.000 em, đồng nghĩa với việc cần mở thêm 25 lớp và bổ sung gần 60 giáo viên mỗi năm. Trong khi đó, số biên chế giáo viên chỉ tăng nhỏ giọt, thậm chí có năm lại giảm.
Cụ thể, vào năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông được giao 1.602 biên chế giáo viên. Đến năm 2021, con số này giảm xuống còn 1.593, tức giảm 9 biên chế. Năm 2022, số biên chế tăng nhẹ lên 1.617, tức thêm 14 biên chế. Năm 2023, số biên chế tăng thêm 17, nâng tổng số biên chế lên 1.634. Tuy nhiên, vào năm 2024, số biên chế lại giảm 11, còn 1.623 biên chế.
Như vậy, từ năm học 2020 - 2021 đến nay, số học sinh tại Đắk Nông tăng hơn 4.000 em, nhưng số biên chế giáo viên chỉ tăng vỏn vẹn 21, tạo nên một nghịch lý khó giải thích.
UBND tỉnh Đắk Nông họp bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, do số biên chế giáo viên không tăng tương xứng với số học sinh, đến năm học 2024-2025, các đơn vị trực thuộc Sở sẽ thiếu khoảng 243 giáo viên theo định mức.
Hiện nay, nhiều trường học đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Chẳng hạn, trường THPT Lê Duẩn (huyện Đắk Glong) thiếu 26 giáo viên, trong khi Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Tuy Đức) thiếu 17 giáo viên, bao gồm cả số giáo viên thiếu từ các năm trước.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn chuyên môn cho các giáo viên bậc THPT chuẩn bị cho năm học 2024-2025.
Để khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã thực hiện một số giải pháp như: tăng số lượng học sinh trên mỗi lớp học; điều động giáo viên từ trường thiếu ít sang trường thiếu nhiều; vận động giáo viên dạy tăng tiết để đáp ứng việc dạy và học...
Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời, cần có sự quan tâm và điều chỉnh hợp lý từ các cấp quản lý để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên tại Đắk Nông trong thời gian tới.
Kinhtedothi-Một học sinh ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông sau khi nhặt được 20 triệu đồng đã mang đến công an trình báo để trả lại người đánh rơi.
Kinhtedothi - Chiều 23/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Kinhtedothi - Phát biểu giải trình thêm tại phiên Quốc hội thảo luận về tình hình KT-XH, chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã làm làm rõ thêm các vấn đề nhiều đại biểu đề cập đến tình trạng thiếu giáo viên và giáo viên bỏ việc.
Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.
Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.
Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.
Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.
Kinhtedothi – Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 23/2 (mùng 7 Tết), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.