Kinhtedothi – Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông, vừa ký quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác đất san lấp mỏ Đắk Nút B, Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, với công suất 400.000 m³ nguyên khối/năm.
Mỏ đất san lấp Đắk Nút B nằm ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, có diện tích khai trường khai thác gần 4,7 ha. Đây là mỏ đất được tỉnh Đắk Nông phê duyệt thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Mỏ đất Đắk Nút B nằm tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTPT là chủ đầu tư Dự án đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Đắk Nút B. Đây là nhà thầu của Dự án Quảng trường trung tâm TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và đã thực hiện thủ tục xin thăm dò, khai thác khoáng sản tại mỏ Đắk Nút B từ tháng 9 năm 2024. Chủ đầu tư đề xuất khai thác mỏ đất với công suất 400.000 m³ nguyên khối/năm. Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm (bao gồm cả thời gian đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường trong 1 năm).
Mục tiêu của dự án là khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (gồm Quảng trường trung tâm TP. Gia Nghĩa và các công trình khác).
Vị trí dự án so với dự án Quảng trường trung tâm trung tâm TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời tích hợp vào cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường và cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP. Gia Nghĩa thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường của chủ dự án là Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTPT theo quyết định này.
Kinhtedothi – Người dân ở hai xã Quảng Phú và Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phản ánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tăng giá tiền nước cao nhưng không có thông báo trước.
Kinhtedothi - Ngày 25/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tìm ra nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước Đắk N’ting là do khối trượt trên sườn đồi hướng vào công trình đầu mối.
Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dân xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thì thời gian qua tình trạng khai thác “trộm” đất, đá trên địa bàn diễn ra thường xuyên nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.
Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn dẫn đầu đoàn công tác thị sát trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu tại các địa phương có khả năng bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.
Kinhtedothi – Tối 4/11, theo bản tin khẩn cấp mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ vài giờ sau khi đi vào vùng biển phía Tây Philippines, bão Kalmaegi đã và đang tiếp tục mạnh lên một cách đáng lo ngại, hướng thẳng vào Biển Đông và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Miền Trung Việt Nam từ chiều tối ngày 6/11.