Kinhtedothi - Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết, người bị thương trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 122 vụ TNGT, làm 68 người chết, 86 người bị thương.
So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 23 vụ, tăng 2 người chết, tăng 33 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn xe container lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R’la (chợ 312), huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ngày 25/7/2024.
Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Trong đó, chủ yếu người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia, chất kích thích, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng cho phép, đi không đúng phần đường.
Kinhtedothi - Ông Vũ Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Nam Bình (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ.
Kinhtedothi - Ngày 31/10, UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo, 1 xe tải và 1 ô tô con trên đường Hồ Chí Minh, khiến 1 tài xế bị thương nặng.
Kinhtedothi - Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng trên địa bàn toàn Thành phố, tập trung xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe xung quanh khu vực các cổng trường học.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 1/4/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Thành phố Hà Nội về đôn đốc, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý ô nhiễm môi trường không khí.
Kinhtedothi- Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có việc lắp đặt camera giám sát, để giải quyết vấn nạn xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giải pháp công nghệ này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đủ sức răn đe người vi phạm.