Đảm bảo an toàn cho động vật trong Vườn thú Hà Nội
Theo đó, ngày 29/1, UBND TP Hà Nội nhận được Văn bản số 763/SXD-CSCS của Sở Xây dựng về việc công tác quản lý, chăm sóc động vật trưng bày tại Vườn thú Hà Nội và thông tin phản ánh của mạng xã hội về chống rét cho động vật và Văn bản số 28/VTHN-KT ngày 28/1/2024 của Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội về việc báo cáo công tác chống rét và chăm sóc, nuôi dưỡng đàn động vật.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn chỉ đạo: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, công tác phòng, chống rét cho đàn động vật tại Vườn thú Hà Nội; thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để chỉ đạo Vườn thú Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống rét và chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo an toàn cho đàn động vật trong Vườn thú.

Trước đó, trong văn bản số 28/VTHN-KT của Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội báo cáo công tác chống rét và chăm sóc, nuôi dưỡng đàn động vật có nội dung: Sau khi tiếp nhận thông tin trên MXH ngày 28/1, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã làm việc với các cơ quan truyền thông như: VTV1, Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, HàNộimới... Các cơ quan truyền thông đã kiểm tra, đánh giá khách quan sự việc và có phán ánh các thông tin đến dư luận có sự nhìn nhận đầy đủ, chính xác.
Trong đó có các nội dung như: Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phòng, chống rét cho đọng vật từ ngày 6/11/2023 trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại; Thực hiện theo quy trình, định mức tại Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của UBND TP, thức ăn cho đàn động vật đảm bảo đủ khối lượng và chất lượng…

Đối với cá thể hươu cao cổ bị chết, văn bản có nội dung: “Ngày 5/9/2023, 1 cá thể hươu cao cổ đang được chăn nuôi, trưng bày tại Vườn thú Hà Nội đã bị chết. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội và Viện Thú ý Quốc gia tiến hành mổ khám xác định nguyên nhân chết và gửi mẫu bệnh phẩm đến bộ môn vi trùng - Viện Thú y Quốc gia để xét ghiệm. Nguyên nhân chết là do bị nhồi huyết đột quỵ gây đột tử.
Đối với nội dung đàn động vật bị đói, văn bản ghi rõ: “Hàng ngày, thức ăn cho đàn động vật được cán cán bộ giám sát Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội kiểm tra về khối lượng, chất lượng đảm bao theo đúng định mức, đạt yêu cầu về ATVSTP. Ngoài ra, Công ty còn tăng cường, bổ sung khẩu phần thức ăn cho đàn động vật để tăng cường sức khoẻ chống giá rét”.
Chiều 28/1, trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội Nguyễn Công Nghiệp bày tỏ: Tất cả nội dung thông tin trên mạng đưa vừa qua về công tác phòng, chống rét tại Vườn thú Hà Nội là hoàn toàn sai sự thật; điều đó ảnh hưởng đến công tác quản lý, chăm sóc đàn động vật tại Vườn thú Hà Nội; và đặc biệt ảnh hưởng đến tâm tư của những người yêu nghề, chăm sóc động vật như chúng tôi.

Vườn thú Hà Nội: Hà mã tắm nước nóng, voi được sưởi ấm
Kinhtedothi - Ngày 28/1, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về động vật đang được nuôi tại Vườn thú Hà Nội co ro bị lạnh, nhiều cá thể ốm yếu thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên thực tế, thông tin trên là không chính xác, sai lệch sự thật.

Vườn thú Hà Nội: Chế độ chăm sóc đặc biệt với động vật trong giá rét
Kinhtedothi - Những ngày qua, Hà Nội đang trải qua những ngày rét nhất năm, nên các loại thú tại Vườn thú Hà Nội được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt, như trang bị máy sưởi cho chuồng sư tử và hổ; đun nước nóng sẵn sàng cấp nước ấm cho bể đầm của hà mã...

Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật qua biên giới vào Việt Nam
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Công điện về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.