Đảm bảo công tác trang trí và vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán 2022

Thủy Tiên - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 29/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý IV năm 2021.

Tùy vào diễn biến dịch để tổ chức các hoạt động phù hợp
Tại hội nghị, Giám đốc Sở VHTT Đỗ Đình Hồng cho biết Sở tổ chức 2 đợt trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố để chào năm mới 2022 (từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 3/1/2022), gồm hệ thống pano tấm lớn tại các trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP, tại cổng Sở VHTT Hà Nội, Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng và các pano tại các trụ sở…
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chủ trì giao ban
Cùng với đó, Sở VHTT cũng tăng cường chỉ đạo, vận động các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, trang trị chiếu sáng và tăng cường vận động các Tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động trang trí chiếu sáng các khu đô thị, mặt tiền trụ sở tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại. Việc tổ chức tranh, ảnh có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Nhà triển lãm TP, nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sẽ chuyển sang hình thức triển lãm online.

Sở cũng Giao các đơn vị nghệ thuật trực thuộc chuẩn bị các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TP chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án tổ chức ghi hình phát trên truyền hình, các nền tảng công nghệ số hoặc tổ chức trực tiếp trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
 Giám đốc Sở VHTT Đỗ Đình Hồng phát biểu tại Hội nghị
Đảm bảo công tác chiều sáng, vệ sinh môi trường dịp Tết

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết Sở đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch bảo đảm vận hành hệ thống chiếu sáng, thực hiện trang trí chiếu sáng, trang trí hoa, cây cảnh, duy trì hệ thống thoát nước, cây xanh thảm cỏ trên địa bàn đang quản lý, bảo đảm phục vụ các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Ngày thành lập Đảng 3/2/2022; kịp thời khắc phục sự cố nếu có.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi, đồng thời, chỉ đạo nhà thầu phối hợp với UBND các phường, xã, các tổ chức, Nhân dân thực hiện tổng vệ sinh toàn địa bàn đảm bảo đường phố, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Trong đó, UBND các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong công tác tiếp nhận, xử lý rác thải tại các Khu xử lý tập trung Nam Sơn, Xuân Sơn.
 Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong báo cáo tại Hội nghị
Về công tác chiếu sáng đô thị, Sở Xây dựng đã giao các đơn vị thực hiện bảo đảm tỷ lệ chiếu sáng 100% trên các tuyến đường, phố trung tâm, quan trọng như: Khu vực trung tâm chính trị của cả nước thuộc địa bàn quận Ba Đình (Phan Đình Phùng, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Văn Thụ, Quán Thánh, Hoàng Diệu, Trần Phú,…); khu vực trung tâm chính trị TP - quận Hoàn Kiếm gồm các tuyến phố xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay, vườn hoa Lý Thái Tổ…). Cùng với đó là các tuyến phố kết nối từ trung tâm ra, vào thành phố bao gồm các tuyến đường chính: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng; tuyến đường Vành đai 3 trên cao và đi bằng (Nghiêm Xuân Yêm, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng,…) trên các trục đường từ Sân bay Nội Bài về trung tâm Thành phố (các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, An Dương Vương, Âu Cơ - Nghi Tàm…)…

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết, do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, các công viên, vườn hoa có thể sẽ hạn chế du khách và người dân đến thăm quan trong dịp Tết. Vì thế, công tác trang trí trong các công viên sẽ do các đơn vị đang quản lý tự cân đối thực hiện theo tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần