Đảm bảo đủ nước cho gieo cấy vụ Xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Chi cục Thủy lợi Hà Nội, dù đợt xả nước thứ 3 phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2015 đã kết thúc, nhưng trong những ngày Hà Nội đón Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhiều cán bộ, công nhân viên thuộc 5 DN thủy lợi của TP vẫn được bố trí,

 phân công túc trực 24/24 giờ, vận hành liên tục hệ thống các trạm bơm dã chiến phục vụ việc cấp nước. Tính đến ngày 23/2 (tức Mùng 5 tết), tổng diện tích ruộng đồng có nước trên địa bàn TP là trên 95%. Hiện, chỉ còn một vài địa phương – nơi có tập quán canh tác muộn như Sóc Sơn, Quốc Oai, Gia Lâm... tỷ lệ lấy nước dù có thấp hơn, nhưng cũng đều đạt từ 70 - 80%.
Đảm bảo đủ nước cho gieo cấy vụ Xuân - Ảnh 1
Hiện, Chi cục Thủy lợi Hà Nội đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo các địa phương phối hợp với các DN thủy lợi quản lý chặt nguồn nước, tổ chức cấp nước từ các nguồn đã tích trữ trong hệ thống sông nội địa, kênh mương. Đồng thời, vận động nông dân tranh thủ tối đa việc lấy nước, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất tới đó, phấn đấu cấy vụ Xuân xong cơ bản trong tháng 2/2015.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần