Thấp thỏm nỗi lo sạt lở
Ngày 11/8, đoàn công tác đã thị sát tại tuyến đê sông Bùi thuộc địa phận thôn Trung và thôn Mới (xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ). Do địa hình phức tạp, đoàn công tác đã phải di chuyển bằng thuyền để có thể quan sát được các vị trí sạt lở. Ghi nhận, dọc tuyến đê hữu Bùi, tình trạng sạt lở đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Nhiều diện tích đất thổ cư ven sông, bụi tre, cây cối và nhà dân đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện, nhiều nhà dân ven sông Bùi đang có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Viết Xuân – Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ cho hay, tuyến hữu Bùi là một trong những trọng điểm về nguy cơ sụt sạt trên địa bàn huyện. Ngoài vị trí này, nguy cơ sụt sạt tại mái đê tả Tích cũng đang đe dọa nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của bà con thuộc xã Thủy Xuân Tiên.
Tại tuyến đê sông Nhuệ, xã Nguyễn Trãi, khu vực được xem là “nóng” nhất về tình trạng sạt lở thuộc huyện Thường Tín, hiện tượng sụt sạt cũng khiến người dân không khỏi âu lo. Điển hình đoạn đê qua địa phận thôn Vĩnh Mộ, là tuyến đê kết hợp giao thông vô cùng quan trọng nối liền xã Nguyễn Trãi với trung tâm hành chính huyện và lối vào di tích lịch sử quốc gia Chùa Đậu. Tại khu vực này, nước sông thường xuyên dâng cao khi mưa lớn, cùng với mạch nước ngầm biến đổi do địa chất tạo thành mạch, kéo thân đê sạt lở nghiêm trọng. Hiện, mặt đê có nhiều đoạn đứt gãy gây tâm lý bất an cho người tham gia giao thông qua tuyến đường đê. Cũng trong ngày hôm qua (12/8), đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt dẫn đầu đã tới thị sát tại một số điểm sạt lở dọc tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn. Thăm khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất thuộc thôn Ngô Đạo (xã Tân Hưng), đoàn kiểm tra phải đi bộ rất xa mới đến được vị trí sạt lở do khu vực nằm gần mé sông, ô tô không thể di chuyển tới. Gia đình ông Nguyễn Văn Xì và Nguyễn Văn Duyên là hai hộ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng sạt lở. Hiện, diện tích sân trước hai gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi gần hết, tường nhà bị nứt vỡ. Mỗi khi mưa lớn, nước sông lên cao, gia đình ông Xí, ông Duyên và trên 10 hộ khác phải di chuyển vào ở nhờ họ hàng, láng giềng nằm sâu trong làng.
Theo dõi sát diễn biến sạt lở
Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến đê ven các con sông chạy dọc ngang TP như sông Đáy, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Bùi… các địa phương đều có những phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại khu vực sạt lở ven sông Cầu (huyện Sóc Sơn), Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Nguyễn Văn Thu cho hay, địa phương đã có phương án di dời hai hộ gia đình hiện bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng sạt lở đến khu vực an toàn. Đối với các hộ chịu ảnh hưởng khác, mỗi khi mưa lớn, nước sông Cầu lên cao, xã đều cắt cử cán bộ xuống vận động, hỗ trợ người dân tạm thời di chuyển để đảm bảo an toàn. Xã cũng đã có phương án gia cố tạm thời tuyến đê ven sông Cầu. Tuy nhiên về lâu dài, địa phương mong muốn, các sở, ban ngành TP quan tâm, nghiên cứu, qua khảo sát đề xuất TP có phương án hỗ trợ huyện đầu tư dự án kè cứng đoạn sông trọng yếu này. Nguyện vọng của các cán bộ huyện Sóc Sơn cũng là mong mỏi của cán bộ quản lý nhiều địa phương có tuyến đê hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Các vị trí hiện bị sụt sạt thuộc Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức… đều đã được địa phương tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân nhận biết, phòng tránh. Ông Trần Thanh Nhã – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, do ngân sách TP có hạn nên chỉ có thể ưu tiên các dự án tu bổ, nâng cấp cho những tuyến đê đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng có tình trạng sạt lở và ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, sản xuất của người dân. Đối với các khu vực chưa thuộc diện “báo động đỏ”, Sở NN&PTNT chỉ đạo các địa phương, phối hợp với các ban ngành làm tốt công tác phòng chống lụt bão, trọng tâm là phương châm “4 tại chỗ” nhằm xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra khi mực nước các sông lên cao.
Bày tỏ những lo ngại trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tại khu vực sông Cầu (xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn), bờ hữu sông Bùi (huyện Chương Mỹ), Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt yêu cầu các địa phương không được phép chủ quan trước thiên tai, tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tại các điểm sụt sạt để cảnh báo sớm và có những biện pháp xử lý tạm thời. Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt giao các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính… khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá, đề xuất TP giải pháp xử lý các khu vực đê xung yếu, hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng. Đồng thời, đề nghị các địa phương quan tâm, tập trung làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, nhất là trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp hiện nay, mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho Nhân dân.
![]() Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt kiểm tra hệ thống đê điều tại huyện Thường Tín
|
Liên quan tới loạt bài “Xe quá tải cày nát mặt đê” đăng trên báo Kinh tế & Đô thị từ 3 – 5/8 vừa qua, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí. Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, đây là cơ sở để các sở, ban ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương nhận biết rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với công tác xử lý vi phạm đê điều tại địa phương mình nói riêng, trên địa bàn TP nói chung. Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, trọng tâm của công tác xử lý vi phạm đê điều vẫn là nâng cao trách nhiệm địa phương, cũng như hiệu quả công tác phối hợp trong xử lý vi phạm giữa các đơn vị. |