Đâm dao hàng loạt ở Canada, gần 30 người thương vong

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cảnh sát Canada thông báo loạt vụ đâm dao tại 13 địa điểm ở tỉnh Saskatchewan hôm 4/9 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP)  công bố  ảnh của 2 nghi phạm Damien Sanderson và Myles Sanderson trong cuộc họp báo tại Regina, Saskatchewan, hôm 4/9. Ảnh: AFP
Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP)  công bố  ảnh của 2 nghi phạm Damien Sanderson và Myles Sanderson trong cuộc họp báo tại Regina, Saskatchewan, hôm 4/9. Ảnh: AFP

Guardian đưa tin, cảnh sát cho biết 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện sau các vụ đâm chém hôm 4/9 tại nhiều địa điểm khác nhau ở James Smith Cree Nation và ở làng Weldon, phía đông bắc thành phố Saskatoon, tỉnh Saskatchewan.

Phát biểu tại buổi họp báo, trợ lý cảnh sát trưởng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) ở tỉnh Saskatchewan, bà Rhonda Blackmore, thông báo cảnh sát Canada đang truy tìm hai nghi phạm liên quan tới loạt vụ đâm dao và tiến hành điều tra tại các hiện trường.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy các nạn nhân có thể bị tấn công một cách ngẫu nhiên. Cảnh sát hiện chưa đưa ra động cơ dẫn đến vụ việc.

Cảnh sát xác nhận hai nghi phạm tên là Damien Sanderson và Myles Sanderson, đi một chiếc Nissan Rogue màu đen.

Bà Blackmore nói rằng nhà chức trách không biết liệu các nghi phạm có đổi phương tiện di chuyển hay không. “Vị trí và hướng di chuyển của các nghi phạm vẫn chưa được biết rõ. Một điều khủng khiếp đã xảy ra tại tỉnh của chúng ta trong hôm nay," bà Blackmore nói.

Theo bà Blackmore, cảnh sát vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra và sẽ cố gắng xác định mối quan hệ giữa hai nghi phạm.

Trả lời các phóng viên, cảnh sát cho rằng có thể còn có nhiều nạn nhân bị thương chưa được ghi nhận đã được đưa đến các bệnh viện.

Cơ quan y tế Saskatchewan cho biết các bệnh nhân đang được điều trị tại một số địa điểm. Người phát ngôn của cơ quan y tế tỉnh Saskatchewan Anne Linemann cho biết cơ quan này đã huy động thêm nhân viên để hỗ trợ ứng phó với tình hình.

Ông Mark Oddan – người phát ngôn của dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp Stars Air Ambulance, 3 trực thăng đã được điều động để chở các nạn nhân đến bệnh viện. Theo ông Oddan, vì quyền riêng tư của các nạn nhân, ông không thể tiết lộ thông tin về tuổi, giới tính hoặc tình trạng của họ.

Các vụ đâm chém được ghi nhận sáng sớm ngày 4/9. Vào lúc 8 giờ 20 (giờ địa phương), cảnh sát đã ban bố cảnh báo nguy hiểm trên toàn tỉnh Saskatchewan.

Vào buổi chiều, các cảnh báo tương tự cũng được phát đi ở các tỉnh Alberta và Manitoba - những địa phương lân cận của Saskatchewan, theo Reuters.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần