Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đan Phượng về đích nông thôn mới

Kinhtedothi - Kết thúc năm 2014, huyện Đan Phượng có thêm 7 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên con số 13. Đây là tiền đề để Đan Phượng thẳng tiến về đích NTM trong năm 2015.
13/15 xã đạt nông thôn mới

Sau 4 năm triển khai Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội đã thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Đan Phượng. Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt xấp xỉ 27 triệu đồng (tăng 12,83 triệu đồng so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm còn 2,2%. Công tác chăm sóc y tế, GD&ĐT thường xuyên được quan tâm: 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 14/15 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%… Đặc biệt, trong công tác xây dựng NTM, đến nay, huyện Đan Phượng đã có 13/15 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.
Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng được xây dựng khang trang, sạch đẹp.    Ảnh: Trọng Tùng
Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Trọng Tùng
Có được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND TP, các cấp, ngành huyện Đan Phượng, còn là sự đóng góp tích cực của Nhân dân địa phương. Cụ thể, trong 4 năm qua, người dân các xã trong huyện đã đóng góp gần 308 tỷ đồng và hàng ngàn mét vuông đất thổ cư, nông nghiệp cho xây dựng NTM. Điển hình như xã Phương Đình có trên 50 hộ hiến tổng cộng 450m2 đất, xã Song Phượng có trên 60 hộ tự nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Ngoài ra, thông qua nhiều hình thức, hơn 20 tổ chức, DN trên địa bàn huyện cũng đã ủng hộ chương trình xây dựng NTM tổng cộng 1.080 tỷ đồng…

Đích đến không còn xa

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các mục tiêu Chương trình 02 của huyện Đan Phượng vẫn còn không ít khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Tịnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng thẳng thắn cho biết, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch mới đạt 13,86%, chưa bằng 1/2 tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch toàn TP (khoảng 36%). Vẫn còn trên 1% số hộ dân các xã ven sông Trung Châu, Liên Hà, Liên Trung… thường xuyên thiếu điện phục vụ sản xuất. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, nhất là ở những nơi bị thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu… Đây là bài toán không dễ mà lãnh đạo địa phương phải tìm lời giải.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 02 của Thành ủy, năm 2015, Đan Phượng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng các đề án, khuyến khích các DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn sản xuất; tổ chức các lớp đào tạo nghề, mở rộng việc phát triển các làng nghề, nhằm từng bước tăng thu nhập cho người nông dân. Bên cạnh đó, huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của TP trong điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn; điều tiết nguồn kinh phí đấu giá đất diện tích trên 5.000m2 ngay tại huyện để thực hiện đề án. Đồng thời, bố trí nguồn vốn hỗ trợ địa phương đưa 2 xã Thọ Xuân và Hồng Hà hoàn thành các tiêu chí còn dang dở, góp phần đưa huyện “về đích” NTM trong năm 2015. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ