Đảng bộ công an thành phố Đà Nẵng: xứng đáng là chốt chặn tin cậy trên trận tuyến an ninh
Kinhtedothi - Sáng 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc trọng thể. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố mà còn là bước chuyển về tư duy, tổ chức và hành động của lực lượng Công an trong giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất hành chính.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CADN.
Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Long.
Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; các nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các thế hệ cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và Công an thành phố Đà Nẵng (cũ) qua các thời kỳ cùng 295 đại biểu đại diện cho hơn 3.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CADN.
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ XV là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của tổ chức Đảng trong lực lượng Công an thành phố sau hợp nhất, mở ra chương mới cho tư duy chỉ đạo, phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy và hiệu quả hành động”.
Bản lĩnh trong gian khó, giữ vững bình yên thành phố
Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đầy thách thức: đại dịch COVID-19, tội phạm công nghệ cao gia tăng, các vấn đề an ninh phi truyền thống xuất hiện, yêu cầu cải cách mạnh mẽ bộ máy hành chính… Thế nhưng, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) vẫn vững vàng nơi tuyến đầu, giữ vững thế trận an ninh Nhân dân, tạo nền tảng ổn định cho phát triển.
Tỷ lệ phá án hình sự đạt 86,7%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,68%. Hàng loạt chuyên án lớn được triệt phá, nhiều vụ mang tính điển hình quốc gia: tổ chức cho vay nặng lãi qua app hơn 20.000 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ” 2.300%/năm; đường dây tiền giả 500.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay; vụ đối tượng người Trung Quốc điều hành hoạt động tín dụng đen gần 9.000 tỷ đồng…
Lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao khám phá hàng chục đường dây đánh bạc, lừa đảo trực tuyến quy mô lớn với tổng giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Nhiều chuyên án được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng, gửi thư biểu dương.
Kiên định nguyên tắc, đổi mới phương pháp

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CADN.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh: công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải “đi trước một bước”, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Lực lượng Công an phải kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những giải pháp chiến lược, toàn diện trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ tới.
Sau phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV; Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an thành phố trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XV.
Quả đấm thép giữa đời thường
Tổ 911 và Tổ 192 tiếp tục thể hiện vai trò “quả đấm thép” trên trận tuyến phòng chống tội phạm. Phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã được hiện thực hóa bằng những đợt tuần tra, truy quét hiệu quả trên toàn địa bàn. Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, hơn 2.400 tổ bảo vệ an ninh trật tự được kiện toàn và vận hành hiệu quả.
Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, phát triển cơ sở dữ liệu dân cư, định danh điện tử được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kết nối với nhiều ngành, lĩnh vực, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Lực lượng Công an thành phố cũng để lại dấu ấn đậm nét trong thiên tai, dịch bệnh: sơ tán gần 20.000 hộ dân trong bão số 9 năm 2020, cứu hộ gần 15.000 người trong đợt lũ lịch sử năm 2022, giữ vững an ninh các khu phong tỏa trong đại dịch. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ “đi chợ giúp dân” vẫn in đậm trong lòng người dân Đà Nẵng.
Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực tổ chức thực thi

Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, lực lượng Công an thành phố khẩn trương sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt trong mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Cán bộ được bố trí theo hướng “tăng cơ sở, giảm trung gian”, ưu tiên lực lượng trực tiếp chiến đấu tại các phường.
Việc kiện toàn tổ chức Đảng gắn với đổi mới tư duy chỉ đạo, đổi mới phương pháp hành động, nâng cao hiệu quả công tác trong toàn lực lượng, đúng theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.
Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quyết tâm đổi mới toàn diện tư duy, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ của thành phố.
Phát biểu tại một hội nghị trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh: “Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố”.

Đà Nẵng quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinhtedothi - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia, đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng với chiều dài hơn 116km. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của địa phương, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: xử lý 345 trường hợp vi phạm sau 5 ngày cao điểm kiểm tra vận tải
Kinhtedothi - Sau 5 ngày triển khai đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 345 trường hợp vi phạm, góp phần quan trọng siết chặt kỷ cương, đảm bảo an toàn giao thông.

Đà Nẵng siết chặt quản lý bán hàng rong, chèo kéo du khách
Kinhtedothi - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 520/UBND-SVHTTDL yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán hàng rong, lang thang xin ăn, chèo kéo du khách, góp phần giữ gìn môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.