Đánh bom đẫm máu tại Iraq, 36 người chết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tình hình an ninh của Iraq trở nên căng thẳng khi hàng loạt các vụ tấn công xảy ra.

Ít nhất 36 người thiệt mạng trong các vụ khủng bố tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 23/8. Thời gian gần đây tình hình an ninh của Iraq trở nên căng thẳng khi hàng loạt các vụ đánh bom xảy ra.

Vụ khủng bố tại công viên Baghdad ngày 23/8 đã làm 26 người thiệt mạng và 55 người khác bị thương. Ngoài ra, 4 người đàn ông khác cũng bị giết hại trong vụ càn quét của lực lượng vũ trang Hồi giáo.

 
 Hiện trường một vụ đánh bom (Ảnh:AFP)
Hiện trường một vụ đánh bom (Ảnh:AFP)
Tại một khu phố của thủ đô Baghdad một vụ nổ súng cũng khiến 3 người thiệt mạng.

Theo Hãng tin AP, trong mấy tháng gần đây, 3000 người Iraq đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Dư luận quốc tế đang lo ngại sự gia tăng của xung đột tôn giáo giống như nội chiến Iraq hồi 2006-2007.

Kể từ đầu năm đến nay, những vụ đánh bom xe liên hoàn hầu như diễn ra hàng ngày. Tháng 7 và 8/2013 trở thành những tháng đẫm máu nhất trong 5 năm qua.

Chính phủ Iraq đã tiến hành chiến dịch truy quét an ninh, để vây bắt các phần tử cực đoan gây kích động xung đột giáo phái giữa người Shiite và người Sunni. Thủ tướng Iraq An Maliki tuyên bố chiến dịch sẽ còn tiếp tục.