Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đánh bom tự sát ở Pakistan, hơn 40 người thiệt mạng

Kinhtedothi - Vụ nổ lớn xảy ra tại một cuộc họp mặt chính trị ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan hôm 30/7 khiến ít nhất 42 người chết và hơn 130 người  bị thương.
Tỉnh trưởng Khyber Pakhtunkhwa, ông Haji Ghulam Ali cùng một số quan chức đến thăm nạn nhân bị thương trong vụ nổ  tại bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, Pakistan ngày 30/7 Ảnh: Reuters

Cảnh sát địa phương chưa thể xác nhận nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại sự kiện tập trung đông người của đảng Bảo thủ Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F). Đảng này có quan hệ với phe Hồi giáo cứng rắn ở khu vực bộ lạc Bajaur.

Lực lượng phản ứng nhanh của Pakistan cho biết ít nhất 42 người thiệt mạng trong vụ nổ ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

"Vụ nổ xảy ra tại một một hội nghị công nhân của JUI-F ở thị trấn Khar của Bajaur đã làm hơn hơn 130 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương rất nặng" - sĩ quan cảnh sát huyện Nazir Khan nói với Reuters.

Theo sĩ quan Nazir Khan, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện ở Bajaur và khu vực lân cận, nơi tiếp nhận hầu hết những người bị thương.

Cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Akhtar Hayat cho biết vụ nổ là do đánh bom liều chết.

Từ năm ngoái, số vụ tấn công của các lực lượng Hồi giáo gia tăng ở Pakistan, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một tổ chức gồm nhiều nhóm chiến binh Hồi giáo, và Islamabad bị phá vỡ.

Hầu hết các cuộc tấn công gần đây đều nhằm vào lực lượng an ninh và trụ sở, hơn là các sự kiện tập trung chính trị.

Hồi đầu năm, kẻ đánh bom tự sát có liên hệ với lực lượng Taliban Pakistan đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo bên trong khu nhà cảnh sát ở thành phố Peshawar, tây bắc nước này, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

TTP cam kết trung thành với lực lượng Taliban ở nước láng giềng Afghanistan. Lực lượng an ninh Pakistan cho rằng TTP có căn cứ ở Afghanistan, nhưng chính quyền Taliban phủ nhận.

TTP không phải là nhóm chiến binh duy nhất thực hiện các cuộc tấn công trong khu vực, mà nơi đây cũng trở thành mục tiêu của một tổ chức địa phương có quan hệ với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Người phát ngôn chính quyền Afghanistan, Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad và cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đều đã lên án vụ đánh bom.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ