Đồng Nai:
Đào bới trái phép tại những ngọn đồi gần chân đập thủy điện Trị An
Báo Kinh tế và Đô thị vừa phản ánh tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tình trạng một ngọn đồi tại thị trấn này bị đào múc đất trái phép khiến cho cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ hoàn toàn. Cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu đang vào cuộc quyết liệt, xử lý các sai phạm.

Theo tìm hiểu phóng viên, nhiều ngọn đồi khác cũng đang trong tình trạng bị đào bới nham nhở. Thậm chí có ngọn đồi nằm ở vị trí xung yếu, bảo vệ cho chân đập thủy điện Trị An cũng bị đào bới tan hoang.
Khi phóng viên đến khu vực bờ đê lòng hồ thủy điện Trị An (thuộc địa phận xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), phóng tầm mắt về phía chân đồi, một màu đất đỏ nhạt nổi bật lên trên vùng rừng cây xanh thẳm bao quanh lòng hồ. Đó là ngọn đồi có vị trí xung yếu, ôm sát chân lòng hồ đập thủy điện Trị An. Người dân ở khu vực này cho biết, ngọn đồi này bị đào bới từ năm 2023.

Quan sát thực tế, một khu vực rộng lớn cả héc ta từ chân đồi đến ngọn đồi đã bị múc đất sâu hoắm. Những vết xe múc đất cạp lên bề mặt còn nguyên vẹn, một số cây xanh mới được trồng lên nhằm phủ lấp dấu vết đào bới.

Nhiều người dân ở khu vực phản ánh, tại sao một ngọn đồi trọng yếu bảo vệ chân đập thủy điện Trị An lại bị đào bới tan tành mà chính quyền địa phương không biết và không có động thái can thiệp nào?
Chiều 21/7/2024, phóng viên tiếp cận ngọn đồi khác tại vị trí số tờ 33, thửa 80, diện tích đất hơn 12.400m2 (thuộc phạm vi xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu). Ngọn đồi này cũng nằm ngay dưới dòng chảy xả nước của thủy điện Trị An. Thế nhưng, chủ đất đã dùng xe ủi san phẳng ngọn đồi.

Phóng viên đã liên lạc với ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm để đặt lịch hẹn trao đổi về vấn đề trên. Ông Trần Văn Tâm cho biết: “Vấn đề này, chúng tôi đã giao cho ông Dương, Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính của xã tiến hành xác minh xử lý, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin”.
Khi phóng viên chưa kịp trao đổi, vì sao sự việc xảy ra từ năm 2023 mà đến nay vẫn còn “giao cán bộ xã xác minh xử lý”, thì ông Tâm vội vàng cúp điện thoại.
Sau khi được phóng viên cung cấp hình ảnh, clip hiện trường vi phạm khái thác trái phép các ngọn đồi ở xã Hiếu Liêm, một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Ngày 22/7/2024, chúng tôi sẽ cho đoàn đi kiểm tra thực tế và sẽ cung cấp thông tin cho báo”.
Ông Lê Văn Tuấn - Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết sẽ cập nhật thông tin báo cáo lên lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu để sớm chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xử lý sự việc.
Báo Kinh tế và Đô thị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đồng Nai: cưỡng chế triệt để các điểm du lịch sinh thái tự phát
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), từ đầu tháng 7/2024, UBND xã Mà Đà đã thành lập đoàn cưỡng chế thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ triệt để các công trình du lịch sinh thái tự phát, vi phạm đất trồng rừng hoặc xâm phạm lòng hồ thủy điện Trị An.

Đồng Nai: đào múc đất trái phép làm tan hoang một ngọn đồi
Kinhtedothi - Ngọn đồi nằm ngay phạm vi thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị các chủ đất ngang nhiên đào múc đất trái phép. Hành vi sai phạm nghiêm trọng này đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt, nhưng phần khắc phục hậu quả thì còn bỏ ngỏ.

Đồng Nai: xử lý dứt điểm sự việc Báo Kinh tế và Đô thị phản ánh
Kinhtedothi - Sau khi Báo Kinh tế và Đô thị đăng bài “Đồng Nai: đào múc đất trái phép làm tan hoang một ngọn đồi”, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ra văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Vĩnh An kiểm tra, xác minh xử lý dứt điểm theo phản ánh của Báo.