Đảo du lịch nổi tiếng Nhật Bản áp thuế với du khách

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoản thuế 100 yên (tương đương 0,67 USD) từ đảo Miyajima liệu có thể làm khó khách du lịch?

Mới đây, hòn đảo Miyajima xinh đẹp ở tỉnh Hiroshima, phía Tây Nam Nhật Bản đã bắt đầu áp thuế 100 yên (tương đương 0,67USD) đối với tất cả du khách để hạn chế tình trạng quá, giảm áp lực đối với môi trường và hệ sinh thái nơi đây.

Đảo Miyajima là một trong những địa điểm hút khách du lịch với vẻ đẹp thanh bình, nơi có Đền Itsukushima được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Hòn đảo này càng được biết đến nhiều hơn từ các chuyến đi làm việc hoặc du lịch của các nhà lãnh đạo G7.

Cổng Grand Torii bằng gỗ, Đền Itsukushima trên đảo Miyajima, Hiroshima. Nguồn: SCMP
Cổng Grand Torii bằng gỗ, Đền Itsukushima trên đảo Miyajima, Hiroshima. Nguồn: SCMP

Tuy nhiên, trước tình trạng quá tải đối với ngành du lịch, các quan chức tại Miyajima đã tính tới phương án áp thuế vào giá vé phà tới đảo nhằm hạn chế lượng lớn du khách. Người dân địa phương, nhân viên văn phòng, trẻ mẫu giáo và học sinh tham gia các chuyến dã ngoại của trường sẽ được miễn thuế.

Dự kiến doanh thu hàng năm có bổ sung thêm thuế sẽ vào khoảng 300 triệu yên (2 triệu USD), nguồn tài chính nhằm đảm bảo công tác quản lý, giám sát khách du lịch của thành phố Hatsukaichi. Bên cạnh đó, nguồn thu tăng thêm sẽ được dùng để xây dựng các nhà vệ sinh công cộng, bến phà và cơ sở vật chất mới phục vụ khách tham quan.

Thị trưởng Hatsukaichi Taro Matsumoto cho biết lượng khách du lịch quá đông gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường, hệ sinh thái của đảo Miyajima, đồng thời tiết lộ thêm tiền thuế sẽ được sử dụng với mục đích cải thiện vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo.

Trả lời giới truyền thông, ông mong rằng đây sẽ là giải pháp mới cho các điểm du lịch trên khắp Nhật Bản đang phải gánh chịu tình trạng quá tải.

Một số du khách cho biết khoản thuế này không đáng kể so với tài chính của họ.

“Mức thuế 100 yên là hợp lý khi Miyajima luôn là địa điểm du lịch nổi tiếng và hút khách du lịch trên thế giới. Tôi mong rằng khoản thuế này sẽ góp phần cải thiện tình trạng môi trường và phát triển cơ sở vật chất của hòn đảo, giúp thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa” – Một du khách lần đầu đặt chân lên hòn đảo này trả lời phỏng vấn tờ báo địa phương Mainichi.

Vào năm 2019, Miyajima đã thu hút hơn 4 triệu du khách, tuy nhiên con số này giảm xuống còn 1,88 triệu vào năm 2021 do đại dịch Covid-19.

Hòn đảo này một lần nữa quay trở lại hút khách khi các nhà lãnh đạo Nhóm G7, bao gồm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden, đến thăm di sản thế giới Đền Itsukushima vào tháng 5/2023, trong khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối ở Hiroshima.

Với việc hơn 2 triệu người đã đến đây vào cuối tháng 8, và gây ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường hòn đảo, chính phủ ông Kishida buộc phải đưa thông báo về việc triển khai các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng quá tải du lịch vào mùa Thu.

Ngoài ra, một số đảo khác của đất nước mặt trời mọc, như Sado thuộc tỉnh Niigata hay Taketomi thuộc tỉnh cũng dự kiến sẽ áp dụng các loại thuế tương tự, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để quản lý lượng du khách khổng lồ, đồng thời bảo vệ và giữ gìn nét văn hóa, thiên nhiên hoang sơ của Nhật Bản.

Vào tháng trước, trung tâm du lịch của Nhật Bản Kyoto đã công bố một loạt biện pháp nhằm hạn chế du khách, bao gồm loại bỏ thẻ xe buýt một ngày cho phép đi không giới hạn, khuyến khích tham quan không mang theo hành lý và lắp đặt biển yêu cầu du khách phải cư xử lịch sự  bằng tiếng Anh, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác tại các ga tàu điện ngầm.

Năm 2022, Kyoto đã chào đón 43,61 triệu du khách, dẫn đến việc nhiều người dân địa phương phàn nàn về tình trạng đổ rác trái phép cũng như tắc nghẽn đường phố do số lượng xe buýt chở khách du lịch quá đông.