Dấu ấn "Những cống hiến thầm lặng"

Hoàng Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do ba đơn vị Báo Kinh tế & Đô thị, AcdtinoAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức, đã trải qua 3 mùa.

Cuộc kết duyên vì mục tiêu bảo vệ lao động nữ

Những tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vấn đề về điều kiện làm việc, mức lương… với mô hình 3 tại chỗ của các doanh nghiệp tạo thuận lợi nhưng cũng gây khó khăn cho các lao động nữ. Chính vì vậy 3 đơn vị Báo Kinh tế & Đô thị, AcdtinoAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam đã ngồi lại để cùng thống nhất mở ra sân thi vừa bảo vệ lao động nữ, vừa tôn vinh những tấm gương thầm lặng cống hiến vì cộng đồng. Ở cái thời điểm giấy đi đường là phương tiện thông hành chủ yếu, với thời gian chưa đầy 2 tháng thực hiện thì việc tổ chức được lễ phát động, lễ tổng kết rồi thu hút hơn 200 bài dự thi của tác giả chuyên và không chuyên trên khắp vùng miền cả nước là điều không tưởng của các thành viên Ban tổ chức.

Trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2023
Trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2023

Bắt đầu từ năm thứ 2, cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" không chỉ dừng lại ở tính chất phát động tổng kết mà diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình cùng các tọa đàm gây dấu ấn như: Mức lương đủ sống-Góc nhìn đa chiều, Quyền làm việc của người khuyết tật – Từ chính sách đến thực tiễn… Chính vì vậy, hơn 400 bài dự thi gửi đến cuộc thi đã giúp Ban tổ chức phát hiện nhiều mô hình, tấm gương âm thầm vì cộng đồng; nhưng đồng thời cũng góp tiếng nói đấu tranh cho những vi phạm của những doanh nghiệp sử dụng lao động.

Bước vào năm 2023, cuộc thi khởi đầu bằng dấu ấn lễ ký kết hợp tác 3 năm (2023-2025) giữa Báo Kinh tế & Đô thị, AcdtinoAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam cùng những cam kết thúc đẩy sự lan tỏa của chương trình. Năm 2023, cuộc thi đã thu hút 536 tác phẩm dự thi, 4 hoạt động trong khuôn khổ chương trình: 02 tọa đàm mang chủ đề Nhà ở cho công nhân tại Hà Nội, 01 chuyến đi thâm nhập thực tế dành cho các cơ quan truyền thông tại tại khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), 01 tọa đàm chuyên đề Hiến kế tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lao động phi chính thức tại TP Hồ Chí Minh… đã giúp các hoạt động của cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” đến gần hơn với các tác giả và các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ.

Đổi mới hoạt động cho chặng đường tiếp theo

Mang ý nghĩa nhân văn và tôn vinh những cống hiến thầm lặng nên cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” qua từng năm luôn thu hút rất nhiều cơ quan báo chí và các tác giả gửi bài dự thi với cách tiếp cận vấn đề, đề xuất những giải pháp phù hợp thực tế. Nhà báo Phạm Thị Kim Thanh (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) - tác giả loạt bài 4 kỳ “Tăng quyền lợi, đảm bảo an sinh cho lao động nữ” cho biết: “Mình rất quan tâm đến vấn đề lao động nữ  và chia sẻ với những nữ công nhân khi sinh nở không được hưởng chế độ thai sản. Có nhiều chị em từ chối tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất; trong khi họ mong có thêm những chế độ khác như ốm đau, thai sản…”. Khi biết đến cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”, chị Kim Thanh mới quyết tâm xây dựng loạt bài 4 kỳ để góp thêm tiếng nói trước những vấn đề liên quan đến bảo đảm an sinh cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ làm việc ở khu vực phi chính thức đang chiếm tỷ lệ lớn... Loạt bài đã dành giải Nhất cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023.

Có một điều rất mừng, qua mỗi mùa tổ chức, Ban Tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” đã phát hiện và lan tỏa những tấm gương thầm lặng, hằng ngày hàng giờ vẫn có những cống hiến cho cộng đồng. Ví như tấm gương về cô giáo Nguyễn Thị The (Bắc Giang) – người dành cả tuổi thanh xuân để gắn với điểm trường xa xôi, gieo mầm hy vọng cho những đứa trẻ khi được tiếp cận với con chữ và kiến thức. Hoặc năm 2023, Ban tổ chức đã mong muốn tôn vinh tấm gương thầm lặng đã viết bài về nghị lực vươn lên của chính mình như chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1990) để truyền cảm hứng cho mọi người. Ngoài sự ủng hộ về vật chất cho chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Ban tổ chức và các cơ quan truyền thông còn tiếp tục có sự đồng hành cùng chị để giúp đỡ lớp học lớp học “5 không”: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí.

Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" sẽ còn tiếp tục đánh dấu sự đồng hành của 3 đơn vị: Báo Kinh tế & Đô thị, AcdtinoAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam vào những năm tiếp theo. Những kế hoạch cho một chặng đường nhiều năm đã được Ban tổ chức lật giở, đau đáu, tất cả vì mục tiêu như lời phát biểu của Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi tại Lễ tổng kết cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2023: Cho cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” lần thứ 4 năm 2024 sẽ được lan tỏa hơn nữa, hứa hẹn là nơi gặp gỡ của những người đang âm thầm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

 

“Báo Kinh tế và Đô thị, phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lằng” với cam kết hỗ trợ những người lao động - nhất là lao động nữ, người sử dụng lao động, cộng đồng và cơ quan xây dựng chính sách Nhà nước, có những góc nhìn đầy đủ hơn về những thách thức trong thực hiện việc làm thỏa đáng ở khu vực chính thức và phi chính thức khi điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn tại Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng báo chí về việc đảm bảo quyền nói chung cho người lao động trong bối cảnh kinh tế số, biến đổi khí hậu nhằm xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững, đồng thời mở rộng mạng lưới các nhà báo có cùng mối quan tâm" - ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam.