Dầu Brent lấy lại mức 119,89 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, nhu cầu tiêu thụ dầu lại phục hồi mạnh kéo giá xăng dầu hôm nay quay đầu tăng nhẹ.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 7/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2022 đứng ở mức 116,44 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 6/6, giá dầu WTI giao tháng 8/2022 giảm 1,36 USD/thùng.

Còn giá dầu Brent giao tháng 8/2022 đứng ở mức 119,89 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm 1,47 USD so với cùng thời điểm ngày 6/6.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng, khi khả năng thiếu hụt nguồn cung dầu ngày một lớn trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dự báo phục hồi mạnh giúp giá dầu ngày 7/6 quay đầu tăng nhẹ.

Quyết định cấm vận dầu thô Nga sẽ buộc EU phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Mức sản lượng cấm vận được cho rơi vào khoảng 2 triệu thùng.

Mỹ đã cho phép 2 tàu chở dầu vận chuyển dầu thô Venezuela đến châu Âu nhằm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung tại đây. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nguồn cung dầu từ Venezuela là không đủ để bù đắp lượng thiếu hụt ở châu Âu.

Nhu cầu tiêu thụ dầu cũng được dự báo tăng mạnh khi Trung Quốc gỡ bỏ những biện pháp phòng chống dịch bệnh và các nước bước vào cao điểm mùa hè, mùa dù lịch.

Giá dầu hôm nay cũng được thúc đẩy bởi thông tin Saudi Arabia tăng giá bán cho các nước châu Á, một động thái cho thấy tình trạng nguồn cung dầu đang bị thắt chặt hơn.

Dòng chảy năng lượng từ Nga cũng đang được dịch chuyển mạnh hơn sang châu Á, không chỉ dầu thô mà cả khí đốt, được dự báo có thể đẩy nhiều nước châu Âu rơi vào khủng hoảng do thiếu hụt nguồn cung.