Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dầu Brent quay về mức 108,49 USD/thùng

Kinhtedothi - Thông tin tích cực về nguồn cung cộng với đồng USD mạnh hơn đã đẩy giá xăng dầu hôm nay lao dốc mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 19/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2022 đứng ở mức 105,81 USD/thùng, giảm 1,23 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 18/5, giá dầu WTI giao tháng 7/2022 giảm tới 5,14 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 7/2022 đứng ở mức 108,49 USD/thùng, giảm 0,62 USD/thùng trong phiên và giảm tới 5,03 USD so với cùng thời điểm ngày 18/5.

Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường dầu thô ghi nhận loạt thông tin tích cực về nguồn cung, trong đó có việc Mỹ đang xem xét gỡ bỏ lệnh cấm vận dầu đối với Venezuela, khiến giá dầu ngày 19/5 lao dốc mạnh.

Bên cạnh đó, việc áp lệnh cấm vận dầu thô Nga của EU rơi vào “bế tắc” cũng làm giảm đáng kể áp lực nguồn cung trên thị trường.

Giá dầu hôm nay giảm còn do đồng USD lấy lại đà phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất thời gian tới.

Trước đó, giá dầu thô đã bật tăng mạnh khi thị trường lo ngại lệnh cấm vận của EU với dầu thô Nga và các nhà máy lọc dầu ở Mỹ tăng sản lượng, trong khi dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc dần được kiểm soát sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 3,4 triệu thùng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá heo hôm nay 17/12: tiếp đà tăng giá

Giá heo hôm nay 17/12: tiếp đà tăng giá

17 Dec, 07:03 AM

Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hôm nay ngày 17/12 tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trên cả 3 miền, dao động trong khoảng 59.000 - 66.000 đồng/kg.

Hải Phòng: nhập nhèm thị trường hàng hoá cuối năm

Hải Phòng: nhập nhèm thị trường hàng hoá cuối năm

14 Dec, 09:04 PM

Kinhtedothi - Dịp cuối năm là thời điểm kinh doanh buôn lậu, hàng hoá không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại “nở rộ”. Để bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ