Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đầu tư mạnh cho phát triển nông nghiệp

KTĐT - Mặc dù là huyện thuần nông, nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, song sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ vẫn còn manh mún và thiếu tính đột phá.
Vì vậy, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phúc Thọ đang tập trung quyết liệt triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân.

Thiếu đột phá

Là xã điểm xây dựng NTM của huyện Phúc Thọ nhưng đến nay, sản xuất nông nghiệp của xã Võng Xuyên vẫn chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. Ông Đoàn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Võng Xuyên cho biết, xã có nghề trồng hành hoa, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Tuy nhiên, hiện sản phẩm vẫn chưa xây dựng được thương hiệu. Cùng với đó, nhiều dự án phát triển sản xuất nông nghiệp khác cũng đang gặp bế tắc. "Dự án trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh bị hủy vì không bố trí được đất; dự án xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư chưa triển khai được do không đủ điều kiện diện tích..." - ông Ngọc trăn trở.
 
 
 
Mô hình trồng hành tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.    Ảnh: Quang Thiện
 

Nhiều xã khác trên địa bàn huyện Phúc Thọ cũng được định hướng phát triển vùng sản xuất hàng hóa như rau an toàn xã Sen Chiểu, Thọ Lộc, Thanh Đa; bưởi Vân Nam; chăn nuôi bò Thượng Cốc...

Tuy nhiên, trừ vùng sản xuất rau an toàn xã Thanh Đa 50ha đã được triển khai, sản phẩm được dán nhãn truy xuất nguồn gốc, còn lại các xã khác vẫn đang loay hoay tìm hướng đi. Ông Phùng Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ cho biết, nhiều khu vực như xã Tích Giang, Hiệp Thuận, các xã ven sông Đáy được quy hoạch vùng nông nghiệp sinh thái nhưng hiện chưa hình thành rõ nét.

Ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội nhận định, mặc dù là huyện thuần nông, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao hiệu quả canh tác, nhưng huyện Phúc Thọ chưa thực sự quyết liệt vào cuộc triển khai công tác này.

Năm 2012, Sở NN&PTNT TP đầu tư cho huyện khoảng 5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất đậu tương, rau an toàn, cây ăn quả nhưng kết quả thực hiện được còn quá ít. "Chương trình sản xuất lúa hàng hóa của TP triển khai được 3 năm nay với diện tích 7.000ha nhưng huyện Phúc Thọ vẫn chưa tham gia" - ông Tâm cho biết.

Quyết liệt vào cuộc

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Phúc Thọ nằm trong vành đai xanh của Thủ đô nên đặc thù kinh tế của huyện trong tương lai vẫn chủ yếu là nông nghiệp.

Bởi vậy, công tác dồn điền đổi thửa, phát triển nông nghiệp hàng hóa có vai trò rất quan trọng. Năm 2012, huyện Phúc Thọ đăng ký dồn điền đổi thửa 845ha, song chỉ có riêng xã điểm Võng Xuyên triển khai 227ha, 21 xã còn lại chỉ thực hiện khoảng hơn 600ha.

Như vậy, bình quân mỗi xã chỉ thực hiện khoảng 30ha, một con số rất "khiêm tốn". Có lẽ vì vậy mà đến nay, sau hai năm triển khai xây dựng NTM, hiện huyện Phúc Thọ mới có xã điểm Võng Xuyên đạt và cơ bản đạt 14 tiêu chí; 6 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 4 xã đạt và cơ bản đạt từ 7 - 9 tiêu chí.

Theo ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, huyện Phúc Thọ cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai xây dựng NTM, nhất là công tác dồn điền đổi thửa, coi đây là khâu đột phá trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, huyện cần xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, khai thác tốt tiềm năng vùng bãi ven sông Hồng để phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, hoa, chăn nuôi bò sữa theo hướng hàng hóa, chất lượng cao.

 
Tại cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phúc Thọ mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái yêu cầu huyện Phúc Thọ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung vào công tác phát triển sản xuất, dồn điền đổi thửa. Huyện cần phân vùng các vùng kinh tế trên cơ sở quy hoạch chung của TP. Đồng thời, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân, rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ