Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát – động lực xây dựng Đảng bộ Thủ đô vững mạnh
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát được xác định là khâu trọng yếu, góp phần giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.
Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/UBKTTW ngày 14/3/2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 323-KH/TU ngày 8/5/2025, cụ thể hóa yêu cầu đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống.
Mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch là xây dựng bộ máy kiểm tra Đảng các cấp tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực tham mưu, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm. Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát trong việc góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập và chuyển đổi số toàn diện.
Theo đó, Thành ủy yêu cầu tăng cường vai trò cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; không để lọt vào cấp ủy và ngành kiểm tra những cán bộ suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính khách quan, dân chủ, minh bạch, coi trọng hiệu quả phòng ngừa, răn đe và giáo dục.
Một trong những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát. Thành ủy chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số vào quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi trong theo dõi, cập nhật, xử lý thông tin. Việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm được thực hiện thông qua nhiều kênh như ứng dụng iHanoi, hộp thư điện tử, đường dây nóng, giúp cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt phản ánh từ cơ sở, nâng cao hiệu quả giám sát xã hội.
Trích dẫn
Trong phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát do Thành ủy Hà Nội tổ chức gần đây, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ TP Hà Nội đã đạt được trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Những kết quả đạt được đã góp phần tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".
Đặc biệt, Kế hoạch 323-KH/TU đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, khắc phục khuyết điểm. Thành ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất ở những nơi có biểu hiện phức tạp, đơn thư nhiều, nội bộ mất đoàn kết hoặc có đảng viên vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với tổ chức Đảng.
Song song với việc hoàn thiện thể chế, Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên nghiệp, bản lĩnh, công tâm. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu trong công việc và đời sống. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận có năng lực, phẩm chất, tinh thông nghiệp vụ.
Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được Thành ủy xác định là yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tạo tiền đề vững chắc hướng tới Đại hội XVIII Đảng bộ TP.
Đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khoá XVII
Trong thực hiện Nghị quết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện tinh thần “kiểm tra có trọng tâm, giám sát mở rộng, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; ban hành quy chế làm việc, đề án, quy trình nghiệp vụ, triển khai sâu rộng đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện gắn với các chương trình công tác của Thành ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận quan tâm.
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 12-ĐA/TU ngày 18/2/2022 về “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm”. Triển khai đề án này, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 5 cuộc giám sát đối với 47 tổ chức đảng và 41 đảng viên; các cấp ủy trực thuộc giám sát hơn 4.700 tổ chức đảng và 3.100 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát 51 tổ chức đảng, 201 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề hơn 4.100 tổ chức đảng và hơn 5.000 đảng viên.
Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.
Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được đẩy mạnh với quy mô rộng. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đã kiểm tra 7.269 tổ chức Đảng, 3.898 đảng viên; giám sát 4.817 tổ chức Đảng, 3.222 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 519 tổ chức đảng, 1.200 đảng viên; kết luận 298 tổ chức Đảng và 812 đảng viên có vi phạm; thi hành kỷ luật 58 tổ chức Đảng và 481 đảng viên.
Đáng chú ý, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra 95 tổ chức Đảng và 219 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề bức xúc ở cơ sở như: công tác cán bộ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, mua sắm trang thiết bị y tế, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, đấu thầu...
Kết quả cho thấy công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy rõ hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm; góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 69 tổ chức Đảng và 4.451 đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm tính nghiêm minh, kết hợp giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính. Các trường hợp vi phạm đều được xem xét toàn diện, khách quan, có tính giáo dục, răn đe cao.

Thành ủy Hà Nội xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Phạm Hùng
Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra các cấp chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong nhiệm kỳ, đã giải quyết tố cáo đối với 7 tổ chức đảng, 243 đảng viên; giải quyết 19 đơn khiếu nại kỷ luật. Việc thẩm tra, xác minh được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm khách quan, chính xác; phần lớn các trường hợp sau giải quyết đều đồng thuận, góp phần ổn định nội bộ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Công tác phối hợp giữa cơ quan kiểm tra của Đảng với thanh tra, kiểm toán, cơ quan nội chính được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý sai phạm, tránh chồng chéo, trùng lặp, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Những kết quả đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành ủy Hà Nội trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ trong toàn hệ thống.
Tập trung nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030, Thành ủy xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Cấp ủy, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cần chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quy định của Trung ương, Thành ủy; đổi mới nội dung, phương pháp, bảo đảm tính toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Thành phố tập trung tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng giám sát chuyên đề, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát được yêu cầu tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công, đấu thầu, quản lý dự án… Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Bên cạnh đó, Thành ủy tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự giác trong việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng văn hóa kỷ luật trong toàn Đảng bộ.
Có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP Hà Nội trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tạo động lực mới để Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Với tinh thần “chủ động, quyết liệt, minh bạch, hiệu quả”, Thành ủy Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Hà Nội: khẳng định vai trò đầu tàu trong xây dựng chính quyền liêm chính, vì dân
Kinhtedothi - Trong những năm qua, Hà Nội đã và đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội: Đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình” mạnh mẽ của dân tộc.

Hà Nội tiên phong trong thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột”
Kinhtedothi - Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm tiên phong trong việc triển khai thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị.