Hà Nội tiên phong trong thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột”
Kinhtedothi - Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm tiên phong trong việc triển khai thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị.
Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là cơ hội để Thủ đô bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và hướng tới Đại hội XVIII Đảng bộ TP...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan T.Ư, TP Hà Nội tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Chủ động, gương mẫu trong cụ thể hóa các nghị quyết
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm (từ cuối năm 2024 đến nay), Bộ Chính trị đã ban hành loạt nghị quyết mang tầm chiến lược, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nổi bật trong đó là 4 nghị quyết được ví như “bộ tứ trụ cột” như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh, đây không phải là những văn kiện thông thường mà là kim chỉ nam hành động của toàn hệ thống chính trị, tạo bước đột phá chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường của dân tộc.
Với ý nghĩa đó, Hà Nội với vai trò là trái tim của cả nước đã nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết vào thực tiễn. Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tinh thần của Trung ương; ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Từng nghị quyết được xem là “nhiệm vụ chính trị trọng tâm”, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Trích dẫn
Cùng với “bộ tứ trụ cột”, Bộ Chính trị còn ban hành 3 nghị quyết chuyên đề khác trong tháng 8 và tháng 9/2025, bao gồm: Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đảng bộ TP xác định phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy lực lượng sản xuất hiện đại. Hà Nội tập trung đầu tư hạ tầng số, phát triển nhân lực công nghệ cao, xây dựng nền hành chính thông minh, tạo nền tảng cho mô hình đô thị sáng tạo.
Trong thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Hà Nội đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các đô thị, các tổ chức quốc tế, chủ động tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo, thông minh, xanh và bền vững. Với hơn 100 thành phố và Thủ đô trên thế giới đã thiết lập quan hệ hợp tác, Hà Nội khẳng định vị thế là trung tâm kết nối khu vực, điểm đến tin cậy của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư lớn.
Cùng với đó, việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW được coi là cơ sở để Thủ đô tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng vừa đảm bảo quản lý hiệu quả, vừa khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tăng cường chuyển đổi số trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bảo đảm mọi chính sách đều bám sát thực tiễn và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Sáng 22/5/2025, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới mục tiêu “Thành phố Hà Nội – Bình dân học vụ số - Toàn dân, toàn diện, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Ảnh: Phương Nga
Với Nghị quyết số 68-NQ/TW, Hà Nội xác định phát triển kinh tế tư nhân là trụ cột quan trọng, góp phần đưa nền kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh, bền vững. Thành phố chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Hiện quy mô kinh tế của Hà Nội đạt khoảng 63 tỷ USD, tăng 1,42 lần so với năm 2020, chiếm 12,6% GDP cả nước. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút FDI đạt 11,5 tỷ USD. Điều này khẳng định sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh ngày càng lớn của Thủ đô.
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 26 HĐND TP ngày 29/9/2025, Hà Nội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý khơi thông nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước tiến cụ thể hóa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô 2024 và thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động của Hà Nội trong hiện thực hóa “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị.
Tiên phong trong chuyển đổi số và mô hình hành chính mới
Trong báo cáo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 16/6/2025 cho thấy, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa và thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc để chỉ đạo triển khai thống nhất từ thành phố đến cơ sở.
Kết quả, Hà Nội đã triển khai 8 nền tảng dùng chung trong toàn hệ thống chính trị; liên thông 2,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử; đồng bộ 21 triệu lượt khám, chữa bệnh; cấp trực tuyến 27.000 hồ sơ lý lịch tư pháp trên VneID… giúp tiết kiệm khoảng 250 tỷ đồng mỗi năm. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình “hành chính phi địa giới”, với phương châm “hành chính thông minh – tận tâm phục vụ”. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, người dân có thể thực hiện thủ tục không phụ thuộc vào hộ khẩu hay nơi cư trú. Mô hình này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực cho bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả. UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2030”, bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, quy hoạch không gian số – hạ tầng số.
Bên cạnh đó, Thủ đô đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Thành phố đã chủ động triển khai nhiều ứng dụng nền tảng như: công dân Thủ đô số – iHanoi, Sổ sức khỏe điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và Lý lịch tư pháp trực tuyến trên VNeID. Ứng dụng iHanoi hiện có gần 5,7 triệu người dùng, cung cấp 478 dịch vụ công toàn trình, tích hợp chức năng phản ánh hiện trường, đề xuất sáng kiến, kết nối với chính quyền 24/7.
Trích dẫn
Ngày 23/5/2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ký ban hành Kế hoạch số 331-KH/TU về quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW; Kế hoạch hành động thực hiện trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn TP Hà Nội. Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…
Đặc biệt, Diễn đàn Khoa học và Công nghệ mở Hà Nội trên nền tảng iHanoi đã thu hút hơn 12.000 lượt tương tác, trở thành không gian sáng tạo trực tuyến quy mô lớn, kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân trong trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
Để cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, Hà Nội đang phát triển các khu công nghệ cao trên địa bàn và lấy đó làm động lực cho tăng trưởng dài hạn. Khu công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô 1.586ha đã thu hút 110 dự án với tổng vốn đăng ký 115.896 tỷ đồng, trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu cả nước. Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, rộng 199ha, có tổng vốn đăng ký 250 triệu USD, được xác định là dự án trọng điểm đã được khởi công ngày 19/8/2025.
Cùng với đó, TP đang nghiên cứu xây dựng Khu công nghiệp công nghệ cao Thanh Oai, tạo thành tam giác phát triển công nghệ – công nghiệp – đổi mới sáng tạo. Đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hà Nội quyết tâm tiên phong thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm phát triển Thủ đô “văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Ảnh: Phạm Hùng
Những dự án này không chỉ cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị mà còn là biểu tượng cho quyết tâm đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để Thủ đô phát triển kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP quốc gia.
Nhìn tổng thể, việc triển khai “bộ tứ nghị quyết trụ cột” đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống Thủ đô. Từ chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân đến hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và phát triển khoa học – công nghệ, Hà Nội đều thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới, gương mẫu đi đầu.
Những kết quả đạt được cho thấy, TP đã lựa chọn đúng hướng đi khi hành động thực chất, kết quả cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả từng chương trình, dự án. Đây chính là nền tảng để Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Có thể thấy, với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà “bộ tứ nghị quyết trụ cột” đề ra. Không chỉ là địa phương đi đầu trong tiếp thu, cụ thể hóa chủ trương của T.Ư, Hà Nội còn là nơi khởi nguồn những sáng kiến, mô hình mới, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới đất nước. Từ chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế đến xây dựng hệ sinh thái kinh tế tư nhân năng động, tất cả đang hòa quyện thành sức mạnh tổng hợp đưa Thủ đô tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của sáng tạo, hội nhập, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hà Nội: dấu ấn tiên phong về thực hiện chuyển đổi số trong Đảng
Kinhtedothi - Không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, Hà Nội đang trở thành hình mẫu tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của Đảng.

Hà Nội: khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Sau 5 năm triển khai, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025” đã khẳng định vai trò “xương sống, cốt lõi”.

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng tại Hà Nội
Kinhtedothi - Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội được xác định là “xương sống, cốt lõi” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.