Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội: Đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình” mạnh mẽ của dân tộc.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, văn kiện trình Đại hội lần này được đánh giá là đổi mới toàn diện, ngắn gọn, chặt chẽ và thể hiện rõ ý chí, khát vọng phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện Đảng ủy Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Chuẩn bị công phu, thể hiện tầm nhìn chiến lược
Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa vừa tổng kết thực tiễn vừa định hướng phát triển cho tương lai. Ngay từ sớm, Thành ủy đã chủ động xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết và dự thảo văn kiện; tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng trong Tiểu ban Văn kiện, Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.
Điểm mới trong quá trình chuẩn bị lần này là sự tham gia sâu rộng của Nhân dân và các giới trong xã hội. Thành ủy Hà Nội xác định văn kiện không chỉ là sản phẩm của tổ chức Đảng mà còn là kết tinh từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Hàng loạt hội nghị, hội thảo đã được tổ chức để xin ý kiến từ các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, trí thức và đại diện các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, việc đăng tải dự thảo văn kiện trên các kênh thông tin đại chúng cũng giúp quá trình góp ý trở nên dân chủ, công khai, tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng rãi.
Ban Thường vụ Thành ủy đã cập nhật kịp thời tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, nhất là quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các kết luận tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là Thông báo số 91-TB/TW ngày 28/8/2025 được tiếp thu đầy đủ, góp phần hoàn thiện văn kiện bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Đại hội.
Trích dẫn
Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi Hà Nội và cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức hệ thống chính trị.
Văn kiện Đại hội XVIII thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ nhưng khái quát toàn diện những vấn đề lớn của Thủ đô. Đáng chú ý, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được xây dựng song song, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau Đại hội. Đây là một cách làm mới nhằm bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Đại hội lần này hội tụ đầy đủ các điều kiện về chính trị, pháp lý, quy hoạch và xu thế thời đại, tạo thời cơ vàng cho Hà Nội phát triển. Theo đó, Trung ương đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, mở ra nguồn lực mới, trong khi Hà Nội cũng nhận thức rõ hơn về sức mạnh nội sinh đó là trí tuệ, con người và tinh thần đổi mới.
Từ nhận thức đó, Thành ủy đề ra ba yêu cầu xuyên suốt trong chỉ đạo xây dựng văn kiện: “đúng vai” – thể hiện trách nhiệm tiên phong của Thủ đô; “đúng tầm” – vươn ra khu vực và thế giới; “đúng định hướng” – bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp định hướng Đại hội XIV của Đảng.
Trong quá trình hoàn thiện, Hà Nội đã đối chiếu, so sánh số liệu với các Thủ đô trong khu vực châu Á để xác định rõ mục tiêu phấn đấu, nâng cao tính thực tiễn của các chỉ tiêu. Đáng chú ý, lần đầu tiên chỉ tiêu “hạnh phúc của người dân” được đưa vào văn kiện như một tiêu chí phát triển, thể hiện tư duy nhân văn và hiện đại trong định hướng của Đảng bộ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, nếu không có bước đột phá về tư duy và hành động, Hà Nội sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra. Vì thế, văn kiện kỳ này được biên soạn với tinh thần gần gũi, dễ hiểu, giảm bớt tính hàn lâm để không chỉ cán bộ, đảng viên mà cả người dân và doanh nghiệp đều có thể tiếp cận, hiểu và đồng hành trong quá trình thực hiện nghị quyết. Sau Đại hội, Thành ủy sẽ ban hành ngay các chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các đề án, dự án, công trình cụ thể.

Tháng 12/2024, UBND TP Hà Nội khai trương “Trung tâm Dữ liệu hành chính thành phố Hà Nội”.
Khẳng định kết quả, định hình tầm nhìn phát triển Thủ đô
Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội gồm hai phần lớn: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII nhiệm kỳ 2020–2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025–2030.
Theo đó, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc triển khai 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đem lại chuyển biến toàn diện. Trong tổng số 20 chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra, Thủ đô đã hoàn thành 16 chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm từ 1–2 năm.
Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị có bước tiến rõ rệt, hướng đến phát triển bền vững, thông minh và xanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước hai năm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, củng cố. Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Trích dẫn
Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô tiên phong cùng cả nước tiến vào thời kỳ phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, văn kiện Đại hội XVIII đề ra mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, xanh, thông minh, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, trình độ phát triển ngang tầm các Thủ đô tiên tiến trong khu vực. Hà Nội sẽ là trung tâm, động lực thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc; là cực tăng trưởng kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; là nơi “người dân hạnh phúc, xã hội thanh bình”.
Văn kiện xác định bốn nhóm chỉ tiêu phát triển lớn với 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị – môi trường và xây dựng Đảng. Dù không nêu chi tiết trong văn bản công bố nhưng các chỉ tiêu này được xây dựng trên tinh thần phát triển toàn diện, bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Văn kiện Đại hội XVIII đề ra mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
Đại hội của niềm tin và khát vọng mới
Dự thảo Văn kiện Đại hội nhận được sự đánh giá cao của nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà khoa học. Trong đó đa số đánh giá, dự thảo Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, cập nhật được những chủ trương, tư tưởng mới của T.Ư, nhất là dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, “Bộ tứ trụ cột” với 4 Nghị quyết quan trọng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị của Hà Nội được chuẩn bị công phu, minh bạch, có hệ thống số liệu rõ ràng, phản ánh trung thực quá trình phát triển của Thủ đô. Đồng thời đặc biệt đánh giá cao việc dự thảo mạnh dạn nêu tám nhóm hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân. Điều này thể hiện tinh thần “tự soi, tự sửa” nghiêm túc của Đảng bộ.
Trong khi đó, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, văn kiện “thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận khoa học, tập trung vào các vấn đề trọng tâm của Thủ đô”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đánh giá, văn kiện đã bao quát toàn diện song cần đi sâu hơn vào cách thức lãnh đạo, điều hành trong nhiệm kỳ mới để các giải pháp phát huy hiệu quả.
Các chuyên gia cũng nhìn nhận, Báo cáo chính trị lần này có nhiều điểm mới, không sa vào lý luận mà đánh giá khách quan, thẳng thắn những thành tựu của Đảng bộ Thủ đô. Đồng thời xác định năm lĩnh vực ưu tiên và tám giải pháp trọng tâm, thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Điều đáng chú ý nhất trong văn kiện lần này là lần đầu tiên Hà Nội đưa yếu tố “Nhân dân hạnh phúc” vào nội dung chính trị. Đó là thông điệp nhân văn sâu sắc, mọi chiến lược phát triển của Thủ đô đều hướng đến con người. Nếu Hà Nội biết phát huy giá trị cốt lõi của Thăng Long – Hà Nội, kết hợp với năng lượng sáng tạo của thời đại, Thủ đô sẽ thực sự vươn tầm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII không chỉ là nơi định hình chiến lược phát triển mà còn là điểm hội tụ của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên. Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đổi mới trong tư duy đến tinh thần dấn thân của mỗi cán bộ, đảng viên, Hà Nội đang khẳng định quyết tâm tạo bước đột phá toàn diện để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII trở thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực của đời sống, để Thủ đô thực sự trở thành “nơi hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị, nơi người dân hạnh phúc và xã hội thanh bình”.

Hà Nội tiên phong trong thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột”
Kinhtedothi - Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm tiên phong trong việc triển khai thực hiện “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị.

Hà Nội: dấu ấn tiên phong về thực hiện chuyển đổi số trong Đảng
Kinhtedothi - Không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, Hà Nội đang trở thành hình mẫu tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của Đảng.

Hà Nội: khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Sau 5 năm triển khai, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025” đã khẳng định vai trò “xương sống, cốt lõi”.