Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Phúc Thọ

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Kinhtedothi - Năm 2022, huyện Phúc Thọ đặt mục tiêu đưa hai xã Võng Xuyên và Hát Môn về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, nhiều tiêu chí tại hai địa phương này đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, dù vẫn còn đó không ít khó khăn.
Một tuyến đường giao thông mới được đầu tư xây dựng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Trọng Tùng  

Nhận diện khó khăn

Kết quả rà soát mới đây của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Võng Xuyên và Hát Môn cho thấy, hai địa phương này đã đạt và cơ bản đạt hầu hết tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đối với nhóm tiêu chí chưa hoàn thiện, khó khăn lớn nhất hiện nay là giao thông và văn hoá.

Phó Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên Nguyễn Văn Thắng cho biết, hệ thống đường giao thông của địa phương đã được cứng hoá 100%. Tuy nhiên hiện nay, có 2km đã xuống cấp; đường ngõ xóm có 9km được đầu tư giai đoạn trước cũng cần được cải tạo.

Hiện nay trên địa bàn xã Võng Xuyên, 6 thôn đã có nhà văn hóa đạt chuẩn; còn lại 5 thôn gồm: Nam Võng Ngoại, Bắc Võng Ngoại, Bảo Lộc 3, Bảo Lộc 4, Bảo Lộc 5 đã có nhà văn hóa nhưng được xây dựng từ năm 2008, đã xuống cấp, thiếu diện tích. Riêng thôn Phúc Xuyên hiện chưa có nhà văn hóa.

Trong khi đó tại xã Hát Môn, hệ thống đường giao thông đã được cứng hoá nhưng chưa được bảo trì hàng năm do thiếu kinh phí. Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường từ cầu H8 đi Tỉnh lộ 417 và các trục liên xã từ cầu H8 đi xã Thọ An, từ đền Hát Môn đi xã Thượng Cốc chưa được lắp đặt. Một số tuyến đường giao thông ngõ xóm ở thôn 7, 8, 9, 10 cũng đang xuống cấp ngày một nghiêm trọng.

Cũng tại xã Hát Môn, hiện nay các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng chưa được lắp đặt. Xã chưa có Trung tâm Văn hoá - Thể thao. Đặc biệt, các nhà văn hóa thôn được xây dựng năm 2008 nên chưa đạt chuẩn, thiếu diện tích, hiện đã xuống cấp, cần được đầu tư.

Ưu tiên nguồn vốn nâng cấp hạ tầng

Để bảo đảm mục tiêu xây dựng NTM nâng cao năm 2022, từ đầu năm huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM hai xã Võng Xuyên và Hát Môn, tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí. Từ đó, đề xuất các dự án đầu tư phù hợp.

Theo đó, huyện Phúc Thọ đã bố trí ngân sách hàng chục tỷ đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế hạ tầng kinh tế - văn hoá - xã hội cho hai xã Võng Xuyên, Hát Môn. Đến nay, nhiều công trình hạ tầng dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã và đang dần được hoàn thành.

Đơn cử như tại xã Võng Xuyên, một loạt nhà văn hoá đã được khởi công, đang được đốc thúc sớm hoàn thành trong quý IV/2022. Các tuyến đường giao thông thuộc thôn 7, 8, 9, 10 (xã Hát Môn) cũng đang trong quá trình đầu tư nâng cấp. Nhiều tuyến đường trên địa bàn hai xã được chỉnh trang, lắp đặt hệ thống chiếu sáng…

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, địa phương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi phòng ban chuyên môn phụ trách từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao để phối hợp với hai xã Võng Xuyên, Hát Môn trong quá trình thực hiện. Trong đó, bám sát yêu cầu Bộ tiêu chí đánh giá của T.Ư và Hà Nội.

Địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn toàn huyện nói chung, nhất là công tác chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, cảnh quan môi trường nông thôn… Sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân được xem là yếu tố rất quan trọng đối với mục tiêu xây dựng NTM nâng cao hiệu quả, bền vững.

 

Ngoài hai xã Võng Xuyên, Hát Môn dự kiến về đích NTM nâng cao năm 2022, huyện Phúc Thọ đang phấn đấu đến cuối năm 2025, sẽ có thêm 6 xã khác đạt chuẩn. Dự kiến về đích của 6 xã là: Tam Hiệp, Phụng Thượng (năm 2023); Vân Phúc, Thọ Lộc (năm 2024); Trạch Mỹ Lộc, Tích Giang (năm 2025).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ