Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hoà:

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn làm cao tốc Khánh Hòa  - Buôn Ma Thuột

Kinhtedothi – Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện dự án cao tốc Khánh Hòa  - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân được 645,6/899,3 tỷ đồng, đạt 71,8% kế hoạch.

Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Phạm Văn Hòa – Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA), chủ đầu tư dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa  - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 cho biết, hiện địa phương đang bước vào mùa mưa nên ảnh hướng đến tiến độ thi công do dự án đang triển khai thi công các hạng mục đào đắp nền đường.

Cao tốc Khánh Hòa  - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Trung Nhân.

“Tính đến ngày 20/10, vốn đầu tư công thực hiện dự án đã giải ngân được 645,6/899,3 tỷ đồng, đạt 71,8% kế hoạch năm 2023. Đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ giải ngân đạt 100%” - ông Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa  - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (cao tốc Khánh Hòa  - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa) dài 32 km có điểm đầu tại nút giao giữa quốc 26B và quốc lộ 1 thuộc khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa và điểm cuối tại Km32+000 thuộc thị xã Ninh Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 5.632 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023 -2027. Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà thầu thi công 22 km (hơn 2.062 tỷ đồng) và Liên danh Thuận An – Phương Nam – Bắc Trung Nam – 168 Việt Nam thực hiện 10 km (hơn 2.078 tỷ đồng).

Để triển khai dự án, tổng diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 228,17 ha với 972 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã phê duyệt chuyển Ban QLDA được 13 đợt được 297/972 trường hợp với giá trị gần 84 tỷ đồng. Dự án cũng có gần 23 ha diện tích đất rừng cần chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác để GPMB.

Khánh Hòa đang bước vào mùa mưa nên ảnh hướng đến tiến độ thi công do dự án đang triển khai thi công các hạng mục đào đắp nền đường. Ảnh: Trung Nhân.

Theo Ban QLDA, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Đồng thời kiến nghị các Sở, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sớm có ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công khu tái định cư Hà Thanh để người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, sớm xem xét có ý kiến thống nhất điểm di dời các hạng mục di dời đường dây 220kV (khoảng 40 tỷ đồng) theo công văn của số 2029 của Ban QLDA để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột kết nối với khu vực cảng Nam Vân Phong của Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nhân.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5km. Dự án có điểm đầu tại nút giao tại quốc lộ 26B và quốc lộ 1, khu vực Cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (khoảng Km 12+ 450), tỉnh Đắk Lắk. Trong đó đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa 32,7km, tỉnh Đắk Lắk 84,8 km.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư theo quy mô đường ô tô cao tốc tốc độ thiết kế 80-100km/giờ. Giai đoạn 1 đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m.

Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ