Để có Tết bình yên

Nguyễn An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh xác nhận ca nhập cảnh trái phép ở quận 9 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, trong số 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 2 trường hợp được Bộ Y tế xác nhận là ca bệnh 1440 và 1451. Điều này một lần nữa dấy lên lo ngại việc lơ là, chủ quan trong kiểm soát dịch qua đường mòn, lối mở ở biên giới.

BN1440 từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào sáng 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long. Đến ngày 26/12, người này được Bộ Y tế xác nhận là ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Sau vụ việc BN 1440, cơ quan chức năng các địa phương liên quan đã rất nỗ lực, nhanh chóng vào cuộc truy vết tìm các đối tượng tiếp xúc gần và tổ chức cách ly. Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 27 và 28/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 106 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Từ bài học này, sáng 29/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Cần có hệ thống để người dân cung cấp thông tin, phản ánh những người có dấu hiệu nhập cư hoặc di chuyển không đúng quy định. Theo Phó Thủ tướng, với nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, thì từ nay đến mùa Hè sang năm, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng như hiện nay, cho dù có vaccine”.

Như vậy, chúng ta đã xác định được nguồn bệnh từ bên ngoài vào là cơ bản. Ngoài tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, chúng ta cần có hệ thống để người dân cung cấp thông tin, phản ánh những người có dấu hiệu nhập cư hoặc di chuyển không đúng quy định. Vấn đề lúc này là mọi người dân có người thân ở nước ngoài chủ động thông tin cho người thân của mình tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Không vì ngại cách ly của riêng mình mà gây họa cho người thân, cộng đồng và cả đất nước. Việc cơ quan công an Vĩnh Long đang xem xét hồ sơ để có thể khởi tố BN 1440 vì khai báo gian dối là việc nên làm và được Nhân dân ủng hộ. Không chỉ BN1440 mà bất cứ người nào gây hậu quả cho cộng đồng đều phải đưa ra truy tố công khai để đảm bảo tính răn đe.

Với 4.639km trên bộ và 3.444km bờ biển, nếu chỉ cần lơ là, mất cảnh giác thì người nhập cảnh trái phép, mang theo mầm bệnh là điều không thể tránh khỏi. Nếu như nhập cảnh bằng đường hàng không bước đầu đã tạo niềm tin vì 100% hành khách đi máy bay đều phải hoàn thành thủ tục cách ly bắt buộc thì việc chống nhập khẩu trái phép bằng đường bộ và đường biển trở nên khó kiểm soát hơn nhiều.

Đến lúc này, không chỉ là công việc của cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà là toàn thể tầng lớp trong Nhân dân phải vào cuộc để bịt lỗ hổng nhập khẩu trái phép qua biên giới nhằm đón cái Tết bình an và hạnh phúc.