Đề nghị mức án 5 - 6 năm tù cho cựu công an mở sòng bạc

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/4, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù đối với Đoàn Hồng Phúc - cựu Đội phó CSHS, Công an quận Tân Phú về tội “bảo kê”, góp vốn mở sòng bạc.

Như tin đã đưa, ngày 12/4, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh (TAND TP Hồ Chí Minh) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 15 bị cáo trong vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm xét xử tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm xét xử tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Với tội danh “bảo kê”, góp vốn mở sòng bạc, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù đối với Đoàn Hồng Phúc - cựu Đội phó CSHS Công an quận Tân Phú.

14 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 năm tù.

Theo đại diện VKS, việc truy tố các bị cáo ra trước tòa là đúng người, đúng tội. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp tiền thu lợi bất chính. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Ngô Nhựt Thanh từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "đánh bạc", 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù; bị cáo Tô Mỹ Nhí từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "đánh bạc", 5 - 6 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là từ 8 - 9 năm tù. 

12 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị từ 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 4 năm tù về một trong 2 tội danh nêu trên.

Dự kiến phiên tòa xét xử đến chiều 14/4.